Đánh mạnh tội phạm ma túy trên địa bàn Hà Tĩnh

Từ tháng 4-2019 đến nay, Công an Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt giữ 135 vụ/222 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy; tăng 28 vụ, 9 đối tượng so với 3 tháng trước đó.

Từ tháng 4-2019 đến nay, Công an Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt giữ 135 vụ/222 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy; tăng 28 vụ, 9 đối tượng so với 3 tháng trước đó.

CA Hà Tĩnh và lực lượng phối hợp phá chuyên án, thu giữ 640 kg ma túy đá, 100 bánh heroin vào ngày 15-4.

CA Hà Tĩnh và lực lượng phối hợp phá chuyên án, thu giữ 640 kg ma túy đá, 100 bánh heroin vào ngày 15-4.

Nhiều chuyên án, vụ án lớn đã được cơ quan Công an xác lập, đấu tranh, làm rõ. Khởi đầu cho "chiến dịch" đó là phá chuyên án, thu giữ 640 kg ma túy đá, 100 bánh heroin vào ngày 15-4. Chuyên án do Công an Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (CSMT) Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang 5 đối tượng nghi vấn về hành vi "Vận chuyển trái phép chất ma túy", thu giữ: 580 kg ma túy đá, 40 bánh heroin, 1 ô-tô tải, 1 xe máy và một số tài liệu liên quan tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh (Nghệ An). Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp nhà ở đối với Võ Văn Giáp (1974), trú tại thị trấn Tây Sơn (Hương Sơn) về hành vi "Vận chuyển trái phép chất ma túy"; tạm giữ 9 sổ tiết kiệm trị giá trên 7,5 tỷ đồng, 14 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (có giá trị lớn), 3 giấy vay nợ trị giá 14 tỷ đồng và một số tài liệu liên quan khác. Lực lượng chức năng kiểm tra trên địa bàn thu giữ thêm 60 bánh heroin, 60 kg ma túy đá.

Hay như vụ bắt quả tang Bùi Anh Tuấn (1986), trú tại thôn Yên Sơn, xã Thanh Yên (H. Thanh Chương, Nghệ An) khi đối tượng này đang có hành vi vận chuyển trái phép 1 kg ma túy đá, 10.000 viên hồng phiến qua khu vực thuộc thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1 (Hương Sơn) vào ngày 14-6.

Không chỉ có lực lượng của phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh, Công an các địa phương cũng đã tích cực xác lập, bóc gỡ nhiều chuyên án, vụ án quan trọng, góp phần cùng toàn lực lượng kiềm chế, "giảm nhiệt" tình hình hoạt động của tội phạm ma túy đang hết sức phức tạp hiện nay. Điển hình là vào ngày 17-8, Công an thị xã Kỳ Anh phá thành công chuyên án TT-2019, bắt quả tang Dương Danh Thương (1990, trú xã Sơn Diệm, H. Hương Sơn) đang có hành vi vận chuyển trái phép gần 2 kg ma túy đá.

Thượng tá Phạm Thanh Hải - Trưởng phòng CSMT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Tội phạm ma túy hiện nay đang diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là trên tuyến biên giới. Lực lượng phòng chống tội phạm ma túy của Công an tỉnh đang triển khai nhiều biện pháp để kiểm soát tình hình cũng như phòng ngừa, đấu tranh. Thời gian tới, ngoài việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến tận người dân, chúng tôi sẽ tiếp tục xác lập các vụ án, chuyên án để đấu tranh. Đặc biệt là phối hợp hiệu quả với các lực lượng chức năng, công an các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An đấu tranh ngăn chặn từ xa, không để ma túy thẩm lậu vào nội địa; quản lý chặt chẽ các đối tượng nghiện, nghi nghiện, cai nghiện tập trung tại cộng đồng".

H.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_212245_danh-manh-toi-pham-ma-tuy-tren-dia-ban-ha-tinh.aspx