Đánh mạnh tội phạm cướp và cướp giật tài sản

Đồng loạt ra quân và đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, lấy phương châm phòng ngừa là chính, thời gian qua, CATP Hà Nội đã kéo giảm các loại tội phạm trong đó đáng chú ý tội phạm cướp và cướp giật tài sản (CGTS) được các đơn vị trên địa bàn 'đánh mạnh'…

Hai đối tượng Hằng và Học là anh em ruột rủ nhau giết người, cướp của

Hai đối tượng Hằng và Học là anh em ruột rủ nhau giết người, cướp của

Trước đó, ngày 18/6, cơ quan CSĐT CAH Ba Vì, Hà Nội cũng đã khởi tố và tạm giam các bị can gồm: Phùng Đình Giáp (SN 1984, trú tại thôn Quy Mông) và Phùng Khắc Cường (SN 1988, ở thôn Đông Hữu) cùng xã Phú Sơn, huyện Ba Vì) để phục vụ công tác điều tra liên quan đến vụ cướp xe ôm Grab.

Sa lưới sau khi gây án

Khoảng 15h ngày 28/5, Giáp đi xe buýt từ chợ Nhông – Phú Sơn về trung tâm Hà Nội tìm việc làm. Khi đến gần khu vực trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thì đối tượng lên cơn nghiện ma túy nên xuống xe quay về nhà. Trong lúc đứng chờ xe Giáp nhìn thấy anh Hà Quốc L (SN 1990, quê Phú Thọ) làm nghề xe ôm Grab đến đón khách. Giáp vờ thuê anh L chở về nhà nhưng thực chất tìm cơ hội để cướp tài sản.

Sau đó, Giáp “điều” anh L chở về khu vực chợ Nhung – Phú Sơn và mượn điện thoại của anh L để gọi cho Phùng Khắc Cường (SN 1988, ở thôn Đông Hữu, xã Phú Sơn, huyện Ba Vì), hẹn gặp nhau ở cầu Thái Hòa – Ba Vì.

Khi đến đường mương đi về khu vực Yên Kỳ - Quy Mông, thấy vắng người, Giáp bảo anh L dừng xe và rút dao đe dọa, cướp tiền của anh L.

Đúng lúc này có chiếc ô tô đi đến. Thấy vậy, anh L hô cướp thì Giáp bỏ chạy theo hướng QL32 và gọi điện cho Cường đến đón. Sau đó, Cường chở Giáp đến cửa hàng điện thoại ở thôn Trung Hà, xã Thái Hòa, Ba Vì bán được 700 nghìn đồng. Giáp đưa cho Cường 200.000 đồng để mua ma túy về cùng nhau sử dụng.

Tương tự, ngày 17-5, cơ quan CSĐT - CATX Sơn Tây, Hà Nội cho biết đã khởi tố, tạm giam hai bị can liên quan đến vụ “Giết người” và “Cướp tài sản” vào đêm 26/4.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22h40 tối 26/4, tại khu vực nhà chờ xe đưa đón học sinh trên đường TL 416 (thuộc thôn Nghĩa Sơn, xã Kim Sơn, TX Sơn Tây), anh Nguyễn Bá H. (SN 1998, ở TX Sơn Tây) trong lúc đang dừng xe máy đứng nói chuyện điện thoại, thì bất ngờ bị 2 đối tượng đi trên chiếc xe máy Honda Dream dùng tuốc nơ vít đâm 1 nhát vào vùng cổ bên trái. Ngay sau đó, hai đối tượng đã cướp đi chiếc xe máy của anh H. có nhãn hiệu Honda Wave màu trắng, BKS: 29U1-367.65 rồi tẩu thoát.

Sau khi xảy ra vụ án, nhận được tin báo, Ban chỉ huy CATX Sơn Tây đã tích cực phối hợp với phòng nghiệp vụ CATP, Cục Kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) và các đơn vị chức năng tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Sau gần 20 ngày tập trung xác minh, điều tra, truy xét và bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 13/5 CATX Sơn Tây đã bắt giữ được Nguyễn Xuân Học (SN 1988) và Nguyễn Xuân Hằng (SN 1987), là anh em ruột, trú tại thôn Phú Yên, xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Hà Nội. Cả hai chính là những đối tượng gây ra vụ “Giết người”, “Cướp tài sản” xảy ra vào đêm 26/4 trên địa bàn.

Đề cao cảnh giác

Thiếu tá Bùi Mạnh Cường, Phó Đội trưởng Đội CSHS - CAQ Ba Đình chia sẻ, người dân khi thường xuyên đi ra đường hoặc di chuyển đến các địa điểm vào khung giờ vắng vẻ phải luôn đề cao cảnh giác và cần chú ý quan sát xung quanh.

Đối tượng Giáp và Cường

Phân tích về phương thức, thủ đoạn của tội phạm CGTS, Thiếu tá Bùi Mạnh Cường cho rằng, các đối tượng thường sử dụng xe mô tô phân khối lớn, khi thấy người tham gia giao thông đặc biệt là phụ nữ, người già mang theo tài sản có giá trị thì lập tức đeo bám, đến địa điểm vắng người rồi áp sát, đối tượng ngồi sau giật lấy tài sản và nhanh chóng tẩu thoát; nếu bị phát hiện thì có xe của đối tượng trong nhóm chạy phía sau cản trở, gây khó khăn cho người truy đuổi.

“Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn với tội phạm CGTS, người dân không nên đi một mình trên các tuyến đường vắng, nơi ngõ tối và đêm khuya, nếu có việc cần thiết ra ngoài thì phải có người đi cùng; không sử dụng điện thoại di động khi đang đi xe máy. Nếu không may bị các đối tượng khống chế để cướp tài sản, phải giữ bình tĩnh, xử lý linh hoạt tránh thương vong cho bản thân, đồng thời chú ý quan sát về đặc điểm nhận dạng của đối tượng như vóc dáng, giọng nói, đặc điểm dễ nhận biết, phương tiện sử dụng…; trong điều kiện thuận lợi có thể hô hoán quần chúng nhân dân xung quanh giúp sức truy bắt đối tượng; giữ nguyên hiện trường và báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất”, Thiếu tá Bùi Mạnh Cường chia sẻ.

Trung tá Hà Huy Bình, Đội trưởng Đội CSHS - CAH Ba Vì khuyến cáo, đối với phụ nữ, người già đi bộ, tập thể dục trên đường phố hoặc ở nơi công cộng, đông người không nên đeo đồ trang sức; các đôi nam, nữ không nên hẹn hò, tâm sự tại những nơi vắng vẻ, ít người qua lại và không nên mang theo tài sản có giá trị lớn; để xe máy đúng nơi quy định, có khóa cổ, khóa càng, có người trong coi.

“Một trong những đối tượng được tội phạm quan tâm là những người hành nghề lái xe ôm, taxi phải cảnh giác tự bảo vệ mình, không chở khách quá số người quy định, vào thời gian quá khuya hoặc điểm đến là những nơi vắng người. Hỏi rõ địa điểm đến để xác định hành khách có nhu cầu đi lại hay không; nếu phải chở khách đi xa, phải thông báo cho người quản lý hoặc gia đình biết và nên để hành khách nghe được cuộc trao đổi đó”, Trung tá Hà Huy Bình nhận định.

Trung tá Nguyễn Minh Quang, Đội trưởng Đội chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản (Phòng CSHS - CATP Hà Nội) thông tin, trên cơ sở thống kê, phân tích tình hình tội phạm, thủ đoạn phạm tội thông qua các vụ án CGTS, đơn vị xây dựng kế hoạch, dự báo tình hình, xây dựng phương án, bố trí lực lượng tuần tra công khai, mật phục chống CGTS trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, đảm bảo khép kín địa bàn và kịp thời huy động lực lượng vây bắt đối tượng khi có vụ án xảy ra.

Cùng với đó, tập trung điều tra, khám phá các vụ án CGTS xảy ra trong thời gian gần đây; chú ý khai thác mở rộng vụ án, làm rõ đối tượng cầm đầu, chủ mưu để đấu tranh triệt xóa ổ nhóm.

“Một trong những biện pháp quan trọng là các đơn vị cần phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông mở các đợt tuyên truyền sâu rộng với nhiều hình thức, trong các tầng lớp nhân dân về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm CGTS như lợi dụng sơ hở khi va chạm hoặc tạo cớ va chạm giao thông nhằm phân tán sự chú ý của người đi đường để CGTS; dừng nghe điện thoại tại các ngã tư đèn tín hiệu giao thông; đi bộ tại các tuyến đường vắng, không có đèn chiếu sáng…”,Trung tá Nguyễn Minh Quang chia sẻ.

Quang Trường

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/danh-manh-toi-pham-cuop-va-cuop-giat-tai-san/819949.antd