Dành hàng tỉ đồng chăm lo, động viên con em của công nhân lao động

Suốt những năm vừa qua, các cấp CĐ tỉnh Thái Bình luôn quan tâm chăm lo cho con em của CNVCLĐ, đặc biệt là các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi. Việc làm này không chỉ động viên người lao động (NLĐ), mà còn nhằm chăm lo cho thế hệ tương lai, là nguồn lực để phát triển của địa phương sau này.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình Bùi Xuân Vinh tặng quà cho các cháu học sinh vượt khó, học tập tốt.Ảnh: P.V

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình Bùi Xuân Vinh tặng quà cho các cháu học sinh vượt khó, học tập tốt.Ảnh: P.V

Vượt lên trên hoàn cảnh để học tập tốt

Với hoàn cảnh eo hẹp của gia đình nên việc bước vào lớp 11 của cháu Vũ Thị Lý không có gì đặc biệt ngoại trừ việc mua sách vở. Mẹ của Lý, chị Ngô Thị Thêu hiện là giáo viên tại Trường Mầm non An Đồng (huyện Quỳnh Phụ). Cả gia đình sống nhờ vào đồng lương ít ỏi của chị Thêu, bởi chồng chị sau khi bị tai nạn lao động suy giảm 70% sức khỏe không thể làm được việc và thường xuyên phải đi bệnh viện. Tuy vậy, với sự quyết tâm và nỗ lực của bản thân vượt khó, trong nhiều năm học, Lý đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. “Thương bố mẹ vất vả, cháu luôn tranh thủ thời gian học tập để giúp đỡ bố mẹ những công việc gia đình, đồng thời quyết tâm học thật tốt để động viên bố mẹ” - Lý chia sẻ.

Cháu Phạm Phương Anh, học sinh lớp 9 trường THCS 14/10, con của chị Phạm Thị Phương Thúy - giáo viên tại Trường Tiểu học Nam Hà cũng là một tấm gương sáng về tinh thần vượt khó. Bản thân cháu bị liệt hai chân phải ngồi xe lăn, nhưng vẫn đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện.

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, nhiều cháu học sinh khác là con của CNVCLĐ đã phấn đấu học tập tốt, giúp động viên bố mẹ yên tâm công tác. Cháu Lưu Bảo Ngọc - con của chị Phạm Thị Dung, công tác tại Cty CP XNK Thái Bình - đã giành được Huy chương Bạc toán tuổi thơ toàn quốc và Huy chương Đồng tìm kiếm tài năng toán học trẻ quốc gia. Còn cháu Vũ Mạnh Huy - con của chị Ngô Minh Loan, công tác tại Cty TNHH Hưng Thịnh Phát - đạt Giải Khuyến khích môn tiếng Anh cấp quốc gia.

Góp sức chăm lo thế hệ tương lai

Nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, hằng năm LĐLĐ tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các cấp CĐ đặc biệt quan tâm, chú trọng thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài tại cơ quan, đơn vị. Trong đó, duy trì việc tổ chức gặp mặt, động viên khen thưởng các cháu học sinh chăm ngoan, học giỏi, học sinh vượt khó học giỏi các cấp.

Theo báo cáo thống kê từ 15 CĐ ngành, huyện, thành phố của Thái Bình, trong năm học 2017-2018, toàn tỉnh có 69.536 học sinh là con đoàn viên, CNVCLĐ đang theo học từ lớp 1 đến lớp 12. Đặc biệt, có 571 cháu con của đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đạt danh hiệu học sinh tiên tiến và 712 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đạt danh hiệu học sinh giỏi. So với năm học trước, số học sinh giỏi năm nay đã tăng lên nhiều, đặc biệt là số các cháu đạt các giải thi qua mạng, giải quốc gia cũng tăng cao.

Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có 1.202 CĐCS và 11 CĐ ngành, LĐLĐ triển khai tổ chức gặp mặt trao thưởng 27.109 học sinh là con đoàn viên, CNVCLĐ được khen thưởng với tổng số tiền 5,2 tỉ đồng. Có thể nói, đây là những việc làm thiết thực mang ý nghĩa lớn lao không chỉ đối với các cháu - những chủ nhân tương lai của đất nước, mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với đội ngũ đoàn viên, CNVCLĐ, những người làm cha, làm mẹ. Những hoạt động này đánh dấu sự tham mưu có sức thuyết phục của ban nữ công các cấp từ ngành, huyện, thành phố đến cơ sở. Đồng thời khẳng định vai trò to lớn của tổ chức CĐ trong việc đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ và con của CNVCLĐ.

VŨ HẢI - BÁ MẠNH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/danh-hang-ti-dong-cham-lo-dong-vien-con-em-cua-cong-nhan-lao-dong-633561.ldo