Danh hài Thúy Nga bất ngờ nhận xét về Hoài Lâm giữa lúc anh gặp nhiều lùm xùm gần đây

Mới đây trên trang cá nhân, danh hài Thúy Nga đã livestream chia sẻ về ca khúc Hoa nở không màu, ca khúc làm nên tên tuổi của Hoài Lâm, cũng là ca khúc mà nhạc sĩ đã sáng tác để anh hát. Ngoài ra Thúy Nga cũng có những trải lòng liên quan đến nam ca sĩ.

Cụ thể, trong đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Thúy Nga đang ngồi chờ xử lý công việc, nữ danh hài đã chia sẻ khá nhiều với người hâm mộ của Hoài Lâm về cảm nhận của mình đối với nam ca sĩ. Ngoài việc khen ngợi tài năng của Hoài Lâm, Thúy Nga cũng đã có những trải lòng liên quan đến nam ca sĩ giữa lúc anh gặp nhiều lùm xùm gần đây. Cô khẳng định Hoài Lâm rất hợp với ca khúc Hoa nở không màu bởi chất giọng thiên phú cùng tâm trạng của anh.

Danh hài Thúy Nga.

Danh hài Thúy Nga.

“Hoài Lâm bây giờ được rất nhiều sự yêu thương của khán giả khi quay trở lại. Thực sự, tôi nghe bài hát của cậu ấy, tôi mê lắm, cậu ấy hát tình cảm, da diết, nắn nót từng cách nhả chữ, rất hay và sâu lắng”, Thúy Nga cho biết.

Bên cạnh đó, nữ danh hài cũng bày tỏ quan điểm của mình trước việc Hoài Lâm đưa ra quyết định ngưng hoạt động nghệ thuật ở thời điểm hiện tại. "Hoài Lâm nổi tiếng sớm, thiếu kiểm soát bản thân, cái tôi chưa được định hình… Nhưng ở đời, khi con người ta va vấp mới sâu sắc, trưởng thành được. Hoài Lâm cố gắng lên, khán giả ai cũng yêu mến em”, Thúy Nga chia sẻ.

Ngoài ra, Thúy Nga cũng bày tỏ mong muốn Hoài Lâm sẽ sớm trở lại với nghệ thuật bằng những sản phẩm âm nhạc chất lượng vì bản thân cũng là một người yêu thích giọng ca Hoa nở không màu.

Cách đây không lâu, Thúy Nga cũng từng cho ra mắt bản cover cho 2 ca khúc đình đám của Hoài Lâm trong thời gian qua là Hoa nở không màuBuồn làm chi em ơi. Dù xuất thân là nghệ sĩ hài, thế nhưng Thúy Nga vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả dành cho giọng hát mộc mạc nhưng không kém phần cảm xúc.

Bảo Ngọc và Hoài Lâm thuở còn mặn nồng.

Còn Hoài Lâm vốn được biết đến là nam ca sĩ tài năng có giọng hát tốt, khả năng diễn xuất được đánh giá cao. Anh là con trai nuôi của Hoài Linh và là học trò của Đàm Vĩnh Hưng. Khi mới gia nhập làng giải trí, anh được kỳ vọng sẽ sớm tỏa sáng và làm nên chuyện. Nhưng khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp Hoài Lâm tuyên bố tạm dừng nghệ thuật 2 năm và đến giữa tháng 7/2019, Hoài Lâm xác nhận đăng ký kết hôn với Bảo Ngọc sau 8 năm yêu nhau và đã có 2 con gái.

Sau đó, Hoài Lâm tích cực đi diễn và tham gia các sân khấu, sự kiện. Anh cho biết muốn chăm chỉ làm việc trở lại để chăm sóc gia đình.

Tuy nhiên, tối 25/6/2020, trên trang cá nhân, Bảo Ngọc tuyên bố chia tay Hoài Lâm. Cô đã chia sẻ bài viết dài về chuyện tình cảm của mình và chồng. Cuối bài đăng, cô gửi lời chúc chồng có cuộc sống mới hạnh phúc và an yên.

Trước thông tin này, không ít người đã bày tỏ sự tiếc nuối cho một mối tình đẹp. Cũng có những bình luận tỏ ra trách móc Hoài Lâm vì không bảo vệ được vợ con, hạnh phúc gia đình.

Trong một cuộc trò chuyện với khán giả qua livestream, giọng ca Hoa nở không màu tâm sự hiện tại anh vẫn chưa nghĩ đến việc đi hát trở lại bởi anh cần thêm thời gian.

Quốc Tiệp (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/danh-hai-thuy-nga-bat-ngo-nhan-xet-ve-hoai-lam-giua-luc-anh-gap-nhieu-lum-xum-gan-day-a486526.html