Danh hài 'nấm lùn' rút khỏi Oscar vì từng xúc phạm người đồng tính

Chỉ hai ngày sau khi được chỉ định làm MC cho lễ trao giải thưởng Oscar lần thứ 91, Kevin Hart đã lập tức rời khỏi vị trí quan trọng vì những dòng tweet nhạy cảm của anh trước đây.

Ngay sau khi có thông tin Kevin Hart được Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) lựa chọn làm MC cho lễ trao giải Oscar 2019, tranh cãi lập tức nổ ra xoay quanh danh hài cao 1,63 m.

Hàng loạt câu tweet với thông điệp miệt thị người đồng tính từng được anh viết ra trên trang Twitter cá nhân lập tức nay bị cộng đồng mạng khơi lại.

Kevin Hart rút khỏi vị trí MC của Oscar 2019 chỉ hai ngày sau khi được chọn. Ảnh: Sky News.

Cuối hôm 6/12, Kevin Hart sử dụng Twitter để thông báo rằng anh đã quyết định không làm người dẫn dắt lễ trao giải Oscar năm nay. Anh viết: “Lý do là tôi không muốn trở thành chủ đề gây mất tập trung đối với buổi lễ mang mục đích tôn vinh những nghệ sĩ đích thực”.

“Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành tới cộng đồng LGBTQ (đồng tính, song tính, chuyển giới) bởi những ngôn từ thiếu nhạy cảm trong quá khứ. Tôi xin lỗi nếu đã làm tổn thương các bạn. Tôi vẫn đang thay đổi và luôn cố gắng để thay đổi. Mục tiêu của tôi là đoàn kết, chứ không phải chia rẽ mọi người. Cảm ơn Viện hàn lâm. Hy vọng chúng ta còn có dịp gặp lại”, Hart viết thêm.

Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, trong buổi chiều cùng ngày, Kevin Hart đã lên Instagram để khẳng định rằng anh từ chối đưa ra lời xin lỗi theo yêu cầu của Viện hàn lâm. Danh hài giải thích AMPAS đã cho anh hai lựa chọn: hoặc xin lỗi vì những câu tweet trong quá khứ, hoặc rút lui khỏi vị trí MC của Oscar 2019.

Khi hàng loạt câu tweet từ cách đây khoảng 10 năm bị khơi lại, Kevin Hart ban đầu tỏ ra cứng rắn và khẳng định rằng mình đã thay đổi. Tuy nhiên, anh đồng thời cho đội ngũ nhân viên của mình lặng lẽ xóa bỏ chúng, và điều này gây ra tranh cãi lớn trên mạng xã hội.

Quả là trớ trêu cho Viện hàn lâm khi Kevin Hart rốt cuộc đi theo cả hai lựa chọn: vừa gửi lời xin lỗi, vừa rút lui khỏi trọng trách đầy ý nghĩa. Sau khi Hart đưa ra lời tuyên bố trên Twitter, phía AMPAS chưa hề đưa ra bất cứ phản hồi nào chính thức.

Trước đây, Viện hàn lâm từng vấp phải một tình huống gần tương tự. Năm 2011, Brett Ratner buộc phải rút lui khỏi vị trí nhà sản xuất lễ trao giải Oscar lần thứ 84 vì một câu nói xúc phạm người đồng tính. Khi Ratner rời khỏi “ghế nóng”, anh kéo theo luôn cả danh hài Eddie Murphy trong vai trò MC, và vị trí dẫn dắt rốt cuộc do Billy Crystal đảm nhận.

Việc Kevin Hart không còn làm MC cho Oscar 2019 chắc chắn khiến nhà sản xuất sự kiện năm nay - Donna Gigliotti - phải đau đầu. Việc công bố Hart cho nhiệm vụ quan trọng vốn xảy ra muộn hơn thông lệ, nhưng nay chị sẽ phải đi kiếm tìm người thay thế xứng đáng.

Trong năm nay, công chúng còn từng chứng kiến một vụ việc khác liên quan tới "vạ miệng" trên Twitter. Đó là trường hợp của James Gunn. Hàng loạt câu tweet phản cảm của nhà làm phim đã khiến ông bị Disney sa thải, và dự án bom tấn Guardians of the Galaxy Vol. 3 bị đình trệ.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/danh-hai-nam-lun-rut-khoi-oscar-vi-tung-xuc-pham-nguoi-dong-tinh-post898492.html