Đánh giá về mức độ sẵn sàng cho chính phủ số và dữ liệu mở

Chiều 17-1, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội thảo chia sẻ kết quả đánh giá mức độ sẵn sàng về Chính phủ số và Dữ liệu mở của Việt Nam.

Xây dựng chính phủ điện tử - nền tảng của chính phủ số

Phát biểu tại hội thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, từ tháng 12-2017, Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam và các bộ, ngành liên quan thực hiện đánh giá và xây dựng Báo cáo đánh giá mức độ sẵn sàng Chính phủ số và Dữ liệu mở tại Việt Nam. Kết quả đánh giá và khuyến nghị về chương trình sẽ là cơ sở tham khảo quan trọng để xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển số phù hợp trong thời gian tới

Theo công bố, đánh giá mức độ sẵn sàng về Chính phủ số dựa trên 7 lĩnh vực cho thấy Chính phủ Việt Nam có cam kết chính sách mạnh mẽ, đã áp dụng tiến bộ kỹ thuật có tính nền tảng để phát triển chính phủ số. Đồng thời một số cơ quan đã sử dụng các công nghệ mới như dữ liệu lớn và phân tích dữ liệu, điện toán đám mây.

Đánh giá về mức độ sẵn sàng cho Dữ liệu mở dựa trên 8 lĩnh vực, khẳng định Việt Nam hiện đã có được nền tảng vững chắc để phát triển sáng kiến dữ liệu mở nhờ có tầm nhìn rõ ràng của lãnh đạo cấp cao, dữ liệu sẵn có của các bộ, ban, ngành và sự đầu tư của Chính phủ cho các cơ sở dữ liệu quốc gia và hệ thống, hạ tầng công nghệ thông tin. Ngoài ra hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đang phát triển theo hướng tích cực và xã hội có nhu cầu cao đối với dữ liệu mở...

Tại hội thảo, các chuyên gia trong nước và WB cũng chỉ ra những thách thức về việc thiếu khung pháp lý cho dữ liệu mở, năng lực chuyên môn của khu vực công, sự quan tâm chưa đồng đều của các cấp lãnh đạo và sự phối hợp giữa các bộ, ngành trung ương và chính quyền địa phương các cấp.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/924592/danh-gia-ve-muc-do-san-sang-cho-chinh-phu-so-va-du-lieu-mo