Đánh giá tuyển Việt Nam không biết ghi bàn, báo Malaysia đúng hay sai?

Malaysia sở hữu thành tích 26 bàn từ đầu năm 2019, trong khi tuyển Việt Nam ghi 7 bàn. Có phải hàng công của HLV Park Hang-seo yếu hơn đối thủ trước thềm trận đại chiến?

Ngày 6/10, trang New Straits Times của Malaysia có bài phân tích tình hình tuyển Việt Nam và Malaysia trước thềm cuộc đối đầu trong khuôn khổ bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Bài viết của báo Malaysia có đoạn: “Đội tuyển có xếp hạng cao nhất Đông Nam Á trên hệ thống FIFA là Việt Nam sẽ đối mặt với hàng công có Norshahrul Idlan Talaha, Safawi Rasid và Mohamadou Sumareh. Đó sẽ là mối đe dọa lớn, buộc họ phải tìm kiếm giải pháp ngăn chặn bộ ba này.

Chiều ngược lại, tuyển Việt Nam có những vấn đề riêng với hàng công. Họ đã không còn duy trì được phong độ tốt”.

Nếu nhìn thoáng qua những thống kê, nhận định của NST hoàn toàn chính xác. Hàng công Malaysia đã ghi 26 bàn sau 9 trận gần nhất. Còn Nguyễn Công Phượng và đồng đội mới có 7 lần lập công sau 8 trận. Có phải tuyển Việt Nam không biết tấn công đúng như tờ báo đối thủ nhận định?

Công Phượng không đá chính ở CLB, nhưng vẫn có thể ghi bàn vào lưới Malaysia tối 10/10. Ảnh: Minh Chiến.

Công Phượng không đá chính ở CLB, nhưng vẫn có thể ghi bàn vào lưới Malaysia tối 10/10. Ảnh: Minh Chiến.

Tuyển Việt Nam gặp nhiều đối thủ tầm châu lục

Như tờ báo Malaysia nhận xét, Công Phượng quả thực đang gặp khó khăn khi ngồi dự bị tại giải Bỉ, còn tiền đạo cắm chủ lực Nguyễn Anh Đức sắp tròn 34 tuổi. Phía bên kia, Malaysia có cầu thủ nhập tịch Sumareh, chân sút vừa lập hat-trick ở trận gần nhất Ahmad và tên tuổi giàu kinh nghiệm Talaha.

Thực tế ấy lẽ ra sẽ đem tới sự tự tin lớn cho tuyển Malaysia nếu đó không phải bức tranh phiến diện với những thống kê chưa đầy đủ.

26 bàn của Malaysia đã được ghi vào lưới những đối thủ yếu hơn nhiều so với tuyển Việt Nam. Từ đầu năm tới nay, tuyển Việt Nam dự 3 giải đấu là vòng chung kết Asian Cup, King’s Cup và vòng loại World Cup 2022. 8 đối thủ của tuyển Việt Nam lần lượt là Iraq, Iran, Yemen, Nhật Bản, Jordan, Thái Lan và Curacao. Thái Lan là đội duy nhất thuộc Đông Nam. Phần còn lại đều ở đẳng cấp Asian Cup, riêng Nhật Bản, Iran đã nhiều lần tới World Cup.

Các đối thủ của tuyển Việt Nam tới từ những nhóm đầu châu lục, còn Sri Lanka vừa thua Malaysia là đội xếp cuối nhóm 5 trong phân loại hạt giống trước vòng loại hai World Cup 2022. Ảnh: AFC.

Malaysia thì sao? Họ đá World Cup từ vòng loại thứ nhất, dự thêm hàng loạt trận giao hữu. Đối thủ của họ lần lượt là Singapore, Afghanistan, Nepal, Timor-Leste, Jordan, Indonesia, UAE và Sri Lanka. Hầu hết tới từ Đông Nam Á, chỉ Jordan, UAE tham dự Asian Cup hồi tháng 1.

Khác biệt về đối thủ dẫn tới khác biệt về tỷ số. Malaysia thắng Timor-Leste 7-1, ghi 6 bàn vào lưới Sri Lanka nhưng từng ấy có tự hào bằng những chiến công với tỷ số sát nút của tuyển Việt Nam trước Thái Lan hay Jordan?

Trong trường hợp này, thống kê số bàn thắng đã trở thành vô nghĩa. So sánh của tờ báo Malaysia chỉ có giá trị đặt trong những bối cảnh giống nhau, trình độ đối thủ tương đồng, tại các giải chính thức.

Người Malaysia hẳn chưa thể quên kỳ AFF Cup cuối năm ngoái. Trong giải đấu mà Malaysia và Việt Nam cùng góp mặt từ vòng bảng tới chung kết, khác biệt giữa đôi bên là rất rõ ràng. Tuyển Việt Nam ghi 15 bàn sau 8 trận, trong khi con số tương tự của Malaysia chỉ là 11 bàn. Ở 4 trận knock-out, Việt Nam của Park Hang-seo ghi bàn cả 4, trong đó có 2 trận trước chính người Malaysia.

Malaysia chủ động chọn các đối thủ yếu trong những loạt trận giao hữu 2019. Ảnh: FAM.

Tiền đạo Việt Nam sẵn sàng tỏa sáng trước Malaysia

Dựa trên những nguyên tắc ấy, rất khó để khẳng định hat-trick của Syafiq Ahmad trước Sri Lanka hay cú đúp của Mohamadou Sumareh trước Indonesia ấn tượng hơn bàn của Công Phượng vào lưới Jordan hay cú đánh đầu của Anh Đức trên đất Thái.

Người Malaysia đã đúng khi nói về mối lo hàng công tuyển Việt Nam. Đây là điều HLV Park từng nhiều lần thừa nhận với báo giới. Chia sẻ trong cuộc họp báo hôm 23/9, HLV Park nói: “Dù đá giải lớn hay giải nhỏ, điều quan trọng nhất với cầu thủ là phải được ra sân. Chỗ Công Phượng đang ít được đá, đó là chỗ tôi đang rất lo”.

Tuy nhiên, lo lắng không đồng nghĩa với tuyệt vọng. Như chính ông Park đã nói: “Chiến thuật ở CLB và đội tuyển khác nhau. Cầu thủ chơi tốt ở CLB, không đồng nghĩa anh ta chơi tốt tại đội tuyển”.

Thực tế đã được chứng minh nhiều lần với tuyển Việt Nam. Công Phượng đang trải qua một năm u ám với 2 chuyến thử việc (có thể coi là thất bại) tại Incheon United và Sint-Truidense, nhưng anh vẫn là chân sút số một của Việt Nam tại Asian Cup. Anh Đức càng chơi càng cho thấy dấu hiệu tuổi tác ở Bình Dương, nhưng vẫn phá lưới Thái Lan, ghi 4 bàn tại AFF Cup.

Anh Đức (trái) đã sa sút nhiều tại CLB nhưng vẫn là mũi công chủ lực và hiệu quả của tuyển Việt Nam. Minh Chiến.

So với các chân sút Malaysia, những mũi công của tuyển Việt Nam giàu kinh nghiệm hơn ở đấu trường châu lục, nhiều trải nghiệm hơn trước các hàng thủ đỉnh cao. Họ không có hàng chục bàn thắng vào lưới những đối thủ yếu, nhưng không ai dám coi thường họ.

Sau AFF Cup, tuyển Việt Nam đã liên tục đối đầu các đối thủ mạnh, cọ xát với các đội bóng hàng đầu châu lục. So với Iraq, Nhật Bản, Curacao, hàng thủ Malaysia chắc chắn yếu hơn rất nhiều.

Tối 10/10 tại Mỹ Đình, hàng công tuyển Việt Nam sẽ trả lời Malaysia.

Tiền đạo Malaysia ghi 5 bàn trong 3 trận gần nhất là ai? Syafiq Ahmad là cái tên mà hàng thủ tuyển Việt Nam cần phải cảnh giác trong trận gặp Malaysia vào ngày 10/10. Tiền đạo 24 tuổi đã ghi 5 bàn trong 3 trận gần nhất của "Hổ vàng".

Thanh Hà

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/danh-gia-tuyen-viet-nam-khong-biet-ghi-ban-bao-malaysia-dung-hay-sai-post999282.html