Đánh giá tiềm năng, thực trạng phát triển du lịch cộng đồng Hà Tĩnh

Sáng 28/8, Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức hội thảo khoa học 'Phát triển du lịch cộng đồng tại Hà Tĩnh'. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải cùng tham dự.

Đại biểu tham dự hội thảo

Đại biểu tham dự hội thảo

Thời gian qua, du lịch cộng đồng phát triển mạnh trên toàn cầu, mang lại lợi ích về kinh tế, xã hội, đồng thời góp phần bảo tồn văn hóa bản địa, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên.

Tuy nhiên, tại Hà Tĩnh, loại hình du lịch này vẫn đang ở mức sơ khai, chưa khai thác hết tiềm năng, lợi thế.

Hội thảo khoa học “Phát triển du lịch cộng đồng tại Hà Tĩnh” do Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức nhằm tạo diễn đàn cho các nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý, các doanh nghiệp… chia sẻ những quan điểm lý luận và thực tiễn liên quan đến phát triển du lịch địa phương.

Tiến sĩ Bùi Thị Quỳnh Thơ trình bày tham luận "Tài nguyên du lịch và nhu cầu phát triển du lịch cộng đồng của người dân địa phương Hà Tĩnh"

Thông qua đây cũng nhằm đánh giá tiềm năng, thực trạng phát triển du lịch cộng đồng Hà Tĩnh thời gian qua; trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm giải pháp xây dựng mô hình điểm du lịch cộng đồng, phát triển bền vững du lịch cộng đồng tại Hà Tĩnh…

Trưởng ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt: Ngoài việc xác định thực trạng, thuận lợi và khó khăn, hội thảo cần mô hình hóa được hệ thống bản đồ du lịch cộng đồng trên toàn tỉnh.

Tại hội thảo, đại biểu tập trung vào các nội dung về những vấn đề và giải pháp phát triển du lịch ở Việt Nam; kinh nghiệm và mô hình đã triển khai để phát triển du lịch cộng đồng ở các tỉnh và một số quốc gia khác; xây dựng thương hiệu và phát triển du lịch cộng đồng Hà Tĩnh theo hướng bền vững…

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải đánh giá cao tính thời sự, kịp thời của hội thảo “Phát triển du lịch cộng đồng tại Hà Tĩnh”; nội dung của các tham luận được đầu tư một cách công phu, bài bản.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lưu ý, phát triển du lịch cộng đồng cần trải ra nhiều hướng, không chỉ phát triển homestay, các loại hình lưu trú; cần gắn kết nhu cầu trải nghiệm với lưu trú của du khách.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn đại biểu tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, sớm ứng dụng đề tài khoa học vào thực tiễn.

Đình Nhất

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/du-lich/danh-gia-tiem-nang-thuc-trang-phat-trien-du-lich-cong-dong-ha-tinh/178185.htm