Đánh giá thực tế đất bị bão lũ vùi lấp, khôi phục sản xuất nhanh nhất

Nơi nào bùn cát vùi lấp mỏng, có thể khắc phục để tái sản xuất cho vụ đông xuân 2020 - 2021; nơi nào vùi lấp quá dày, xem xét chuyển đổi cây trồng.

 Trên 1.600ha đất sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Quảng Trị bị bồi lấp sau mưa lũ. Ảnh: Công Điền.

Trên 1.600ha đất sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Quảng Trị bị bồi lấp sau mưa lũ. Ảnh: Công Điền.

Trong khuôn khổ Hội nghị triển khai công tác khôi phục sản xuất nông nghiệp khu vực miền Trung sau thiên tai năm 2020, Đoàn công tác do Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường chiều 26/11 đã đi thị sát một số địa điểm ở tỉnh Quảng Trị bị ảnh hưởng bởi các đợt mưa lũ vừa qua.

Đoàn đã đến thăm khu vực cánh đồng bị bùn đất vùi lấp ở xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, thăm mô hình Trại cá Trúc Kinh, huyện Gio Linh; tham quan mô hình “úm gà” tại Trại thực nghiệm của trường Trung cấp Nông nghiệp, huyện Gio Linh và địa điểm sạt lở bờ biển xã Gio Hải, huyện Gio Linh.

Báo cáo với Đoàn công tác, ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tinh Quảng Trị cho biết, do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ vừa qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có trên 1.645,9ha đất sản xuất bị bồi lấp, trong đó 1.459,1ha thay đổi hiện trạng cần phải cải tạo kịp thời để tổ chức sản xuất vụ đông xuân 2020 - 2021.

Ngoài ra, nguồn giống cây trồng, vật nuôi chuẩn bị cho sản xuất vụ đông xuân 2020 - 2021 bị thiếu hụt nghiêm trọng (2.000 tấn giống lúa, 80 tấn giống ngô, 20 tấn giống rau các loại); đặc biệt hom giống sắn thiếu hụt để trồng gần 4.000ha, tương đương 5 tấn hom; lạc giống thiếu hụt gần 1.000ha, tương đương 200 tấn; giống các loại (gia súc, gia cầm) để khôi phục chăn nuôi thiếu hụt nghiêm trọng. Nhu cầu cấp thiết là nguồn giống gia cầm để tổ chức sản xuất trong nông hộ, trang trại do thời gian nuôi ngắn nên sẽ giúp khôi phục sinh kế nhanh hơn các đối tượng nuôi khác.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường kiểm tra giống gà tại Trại thực nghiệm của trường Trung cấp Nông nghiệp, huyện Gio Linh. Ảnh: Công Điền.

Các vùng nuôi thủy sản gần cửa sông, lạch bị thiệt hại nặng nề (cả về hư hỏng ao nuôi, hạ tầng thiết bị, vật tư và tôm, cá bị cuốn trôi), cần phải sửa chữa, cải tạo ao nuôi trước khi thả giống trở lại. Trước mắt, cần nguồn cung giống cá để tổ chức thả nuôi sau mưa lũ…

Về phương hướng phục hồi sản xuất, tái thiết sau mưa lũ, ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị cần phải đảm bảo nguồn giống đủ phẩm cấp để sản xuất đông xuân 2020 - 2021.

Trước thực trạng nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị bồi lấp, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương đang khẩn trương thực hiện cải tạo đồng ruộng, trả lại mặt bằng mặt bằng sản xuất và chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp trên diện tích bị bồi lấp. “Tỉnh đang khẩn trương rà soát hiện trạng của 1.459,1ha diện tích đất lúa, hoa màu bị vùi lấp, phân loại độ sâu vùi lấp, loại đất vùi để đưa ra các giải pháp khôi phục, cải tạo phù hợp, kịp thời tổ chức sản xuất”, ông Hưng cho hay.

Để kịp thời tổ chức sản xuất, trước mắt tỉnh Quảng Trị đề xuất Bộ NN-PTNT hỗ trợ 2.000 tấn giống lúa và 15 tấn giống rau; 8,281 triệu con giống thủy sản để sớm khôi phục sản xuất; 277,2 triệu con tôm giống…

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao đổi tại khu vực sạt lở bờ biển xã Gio Hải, huyện Gio Linh. Ảnh: Công Điền.

Đối với việc khắc phục sản xuất lâu dài, tỉnh Quảng Trị đề nghị Trung ương quan tâm hỗ trợ kinh phí để cải tạo 186ha đồng ruộng; khôi phục 747ha cây ăn quả; hỗ trợ 1,6 triệu con giống gia súc, gia cầm các loại và hóa chất xử lý môi trường chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh.

Riêng đối với vấn đề đất sản xuất bị bồi lấp, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết thời gian tới, Bộ NN-PTNT sẽ phối hợp với các tỉnh nhằm đánh giá kỹ thực trạng đối với hơn 3.000ha ruộng bị vùi lấp đất cát do mưa lũ để có giải pháp sản xuất phù hợp.

Nơi nào bùn cát vùi lấp mỏng, thì có thể khắc phục để tái sản xuất cho vụ đông xuân 2020 - 2021; nơi nào vùi lấp quá dày thì có thể nghiên cứu, xem xét chuyển đổi sang sản xuất cây trồng khác phù hợp.

Theo kế hoạch, sáng 7/11, Bộ trưởng chủ trì Hội nghị triển khai công tác khôi phục sản xuất nông nghiệp khu vực miền Trung sau thiên tai năm 2020, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhìn nhận, bão lụt đi qua, công tác khắc phục và tái thiết sau thiên tai để ổn định đời sống lâu dài của người dân thông qua tạo sinh kế bền vững là vô cùng quan trọng. Thời tiết thời gian tới sẽ thuận lợi để tập trung khôi phục sản xuất nông nghiệp sau bão lũ tại tỉnh Quảng Trị nói riêng và các tỉnh miền Trung nói chung.

CÔNG ĐIỀN

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/danh-gia-thuc-te-dat-bi-bao-lu-vui-lap-khoi-phuc-san-xuat-nhanh-nhat-d278739.html