Đánh giá sức mạnh của đội tuyển Malaysia sau trận thắng đậm Sri Lanka

Trái với thông tin rằng mình bị chấn thương trước đó, trung vệ Shahrul Saad của Malaysia vẫn thi đấu đầy dũng mãnh trong trận giao hữu với Sri Lanka, đồng thời còn tham gia tấn công và ghi bàn. Đội bóng xứ Mã gần như cũng đã sẵn sàng cho chuyến làm khách tại sân Mỹ Đình.

Thắng đậm Sri Lanka, Malaysia muốn gửi thông điệp đến đội tuyển Việt Nam.

Thắng đậm Sri Lanka, Malaysia muốn gửi thông điệp đến đội tuyển Việt Nam.

Việc trung vệ Shahrul Saad ra sân và ghi bàn cho Malaysia trong chiến thắng đậm trước Sri Lanka một lần nữa chứng minh, thông tin anh này chấn thương, có thể bị ảnh hưởng ở trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 10/10 tới đây, hóa ra đúng là… “đòn gió”.

Shahrul Saad nói riêng và các cầu thủ quan trọng nói chung của Malaysia vẫn được giữ lại nếu vẫn còn khả năng hồi phục trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam, chứ đội bóng xứ Mã không đến mức không thể sử dụng những trụ cột này.

Riêng những người chấn thương và đã bị loại khỏi danh sách tập trung, là những người có thể không nằm trong toan tính của HLV Tan Cheng Hoe (giống như việc HLV Park Hang Seo từng gọi Trọng Hoàng và Đoàn Văn Hậu lên tuyển trước trận gặp Thái Lan, dù họ bị đau trước khi đội tuyển tập trung).

Malaysia hầu như cũng đã chuẩn bị xong thành phần tốt nhất của mình, cũng như mài sắc các đòn đánh, chỉ còn chờ trận đấu với đội bóng của HLV Park Hang Seo.

Các đòn đánh này có thể là những pha khai thác các tình huống cố định, như cách Shahrul Saad lên tham gia tấn công và dứt điểm cận thành vào lưới Sri Lanka, hoặc là các pha tấn công biên giàu tốc độ, kết thúc các tình huống dứt điểm dứt khoát từ trung lộ của các cầu thủ tấn công, khi họ áp sát khung thành đối phương.

Đây cũng là trận đấu mà Malaysia kỳ vọng vào vai trò của tiền vệ nhập tịch Brendan Gan (gốc Australia). Trong bối cảnh mà cầu thủ chạy cánh Mohamadou Sumareh không được sử dụng từ đầu, các đường bóng tấn công hầu hết qua chân của Brendan Gan, trước khi được phân phối đến các khu vực khác trên sân.

Cầu thủ nhập tịch gốc Australia đang khoác áo đội tuyển Malaysia chơi khá năng nổ và kỹ thuật, hứa hẹn sẽ là đối trọng đáng kể ở trung tâm hàng tiền vệ, với Tuấn Anh và Hùng Dũng bên phía đội tuyển Việt Nam.

Ngoài ra, HLV Tan Cheng Hoe cũng phần nào tìm ra lời giải cho hàng tiền đạo của đội bóng xứ Mã, với cặp tấn công một trẻ trung và một lão luyện là Syafiq Ahmad (24 tuổi) và Idlan Talaha (33 tuổi).

Cả 2 cầu thủ nêu trên đều ghi bàn trong trận đấu với Sri Lanka, riêng Syafiq Ahmad lập hattrick, trong đó bao gồm pha ghi bàn ấn định tỷ số rất đẳng cấp.

Các cầu thủ trên, nếu có thêm sự hỗ trợ của các cầu thủ chạy cánh giàu tốc độ và thể lực gồm Mohamadou Sumareh và Matthew Davies, sẽ nguy hiểm hơn, nhờ lối chơi của Malaysia khi đó sẽ thêm phần đa dạng.

Theo Dân trí

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/danh-gia-suc-manh-cua-doi-tuyen-malaysia-sau-tran-thang-dam-sri-lanka-tintuc449157