Đánh giá kết quả khảo sát thực địa về Công viên địa chất núi lửa Krông Nô – Đắk Nông

Đoàn khảo sát thực địa của UNESCO đã đánh giá cao những giá trị nổi bật của Công viên địa chất núi lửa Krông Nô và nỗ lực của tỉnh Đắk Nông trong việc xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận công viên địa chất toàn cầu.

(Cinet) - Đoàn khảo sát thực địa của UNESCO đã đánh giá cao những giá trị nổi bật của Công viên địa chất núi lửa Krông Nô và nỗ lực của tỉnh Đắk Nông trong việc xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận công viên địa chất toàn cầu.

 Ông Guy Martini – Chủ tịch Hội đồng thẩm định mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO. Ảnh: daknong.gov.vn

Ông Guy Martini – Chủ tịch Hội đồng thẩm định mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO. Ảnh: daknong.gov.vn

UBND tỉnh Đắk Nông vừa có buổi làm việc với Đoàn khảo sát thực địa của UNESCO để nghe đánh giá kết quả khảo sát thực địa về Công viên địa chất núi lửa Krông Nô – Đắk Nông.

Trước đó, Đoàn khảo sát thực địa của UNESCO do ông Guy Martini – Chủ tịch Hội đồng thẩm định mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO làm trưởng đoàn đã đến làm việc và tiến hành khảo sát khu vực Công viên địa chất núi lửa Krông Nô - Đắk Nông. Trong thời gian 04 ngày từ 16-19/7, Đoàn khảo sát thực địa tỉnh Đắk Nông đã giới thiệu sơ bộ những giá trị tiêu biểu về địa chất, địa mạo, đa dạng sinh học và văn hóa của vùng công viên địa chất.

Sau chuyến khảo sát, ông Guy Martini đánh giá cao những giá trị nổi bật của Công viên địa chất núi lửa Krông Nô và nỗ lực của tỉnh trong việc xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận công viên địa chất toàn cầu. Tuy nhiên, để kịp hoàn thiện và trình hồ sơ vào cuối năm 2018, ông Guy Martini cho rằng, ngay từ bây giờ tỉnh cần xây dựng lịch trình và kế hoạch cụ thể để hoàn thành các công việc còn lại.

Trước hết, tỉnh cần xây dựng đội ngũ chuyên viên Ban Quản lý Công viên địa chất núi lửa Krông Nô đủ mạnh về năng lực để triển khai nhiệm vụ nhanh và hiệu quả nhất, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia của UNESCO, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Viện Khoa học Địa chất - Khoáng sản Việt Nam để tham mưu các công việc liên quan nhằm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của UNESCO, ông Guy Martini nhấn mạnh.

Công viên địa chất núi lửa Krông Nô – Đắk Nông được thành lập năm 2015 trong phạm vi ranh giới 6 huyện, thị xã. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, tỉnh Đắk Nông đang xây dựng công viên địa chất theo mô hình của công viên địa chất toàn cầu nhằm giáo dục, bảo tồn và phát huy giá trị di sản thông qua các hoạt động du lịch để phát triển kinh tế bền vững của vùng công viên địa chất nói chung và tỉnh Đắk Nông nói riêng.

Hang động núi lửa Krông Nô tại vị trí cụm thác Gia Long. Ảnh: Báo Đắk Nông

Được biết, trước đó Đoàn công tác chuyên gia mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO cũng đã có chuyến đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho việc tái đánh giá Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) tại huyện Yên Minh và Đồng Văn. Trong chương trình kiểm tra đánh giá thực địa lần này, đoàn đã đi 4 huyện vùng cao nằm trong vùng Công viên địa chất để kiểm tra đã kiểm tra tiến độ, tình hình triển khai công việc trên thực địa theo khuyến nghị của chuyên gia Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu trong thời gian qua.

Lan Anh (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thong-tin-cinet/danh-gia-ket-qua-khao-sat-thuc-dia-ve-cong-vien-dia-chat-nui-lua-krong-no-dak-nong-352418.html