Đánh giá kết quả Dự án khảo sát kỹ thuật xác định khu vực ô nhiễm bom mìn vật nổ

Ngày 17-11, tại Hà Nội, Trung tâm Hành động Bom mìn Quốc gia Việt Nam (VNMAC) tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả Dự án khảo sát kỹ thuật xác định khu vực ô nhiễm bom mìn vật nổ giai đoạn 2 tại Thừa Thiên-Huế.

Đại tá Nguyễn Văn Nghiệp, Phó tổng giám đốc Trung tâm Hành động Bom mìn Quốc gia Việt Nam, Trưởng ban quản lý dự án, chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đại diện các cơ quan Bộ Quốc phòng, tỉnh Thừa Thiên-Huế, Tổ chức Viện trợ Nhân dân Nauy (NPA).

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2016, thông qua sự hỗ trợ kinh phí của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, VNMAC phối hợp với NPA triển khai xây dựng Quy trình Khảo sát kỹ thuật và thử nghiệm kỹ thuật xác định khu vực ô nhiễm bom mìn vật nổ tại hai xã Hương Lâm và Sơn Thủy, huyện A Lưới (giai đoạn 1). Từ kết quả đã đạt được, ngày 20-9-2018, VNMAC đã nhận được Văn bản số 72/2018/NPAHN/OD của NPA thông báo tiếp tục gói tài trợ giai đoạn 2. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, dự án lần này được tiến hành tại 10 xã: Hồng Thượng, Hồng Vân, Hồng Thủy, Hồng Trung, Hồng Thái, Phú Vinh, Hồng Hạ, Hương Lâm, A Đớt, Đông Sơn của huyện A Lưới, Thừa Thiên-Huế.

Qua 12 tháng triển khai, với 16 nhiệm vụ được xác định, dự án đã hoàn thành được tất cả các mục tiêu đề ra: tổ chức khảo sát 244 điểm bằng chứng về bom mìn vật nổ và 163 khu vực nghi ngờ ô nhiễm, trong phạm vi 38 thôn của 10 xã nói trên. Kết quả tổng thể của dự án: 1.578,68ha diện tích ô nhiễm trên tổng số 910,5ha khảo sát; xử lý 619 vật nổ.

Tin, ảnh: TRẦN LAN PHƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/danh-gia-ket-qua-du-an-khao-sat-ky-thuat-xac-dinh-khu-vuc-o-nhiem-bom-min-vat-no-644084