Đánh giá đúng thực chất công tác phối hợp điều tra án

(ĐN)- Ngày 21-10, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị H.Xuân Lộc do ông Viên Hồng Tiến, Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc, Tổ trưởng Tổ đại biểu đơn vị Xuân Lộc làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát về kết quả phối hợp liên ngành công an, viện kiểm sát và tòa án tại H.Xuân Lộc. Ông Phạm Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch HĐND tỉnh cùng tham dự đoàn giám sát.

Tổ trưởng tổ giám sát đơn vị H.Xuân Lộc, Bí thư Huyện ủy Viên Hồng Tiến phát biểu tại buổi kiểm tra

Tổ trưởng tổ giám sát đơn vị H.Xuân Lộc, Bí thư Huyện ủy Viên Hồng Tiến phát biểu tại buổi kiểm tra

Báo cáo của Viện KSND H.Xuân Lộc xác định, trong thời gian qua, công tác phối hợp liên ngành giữa công an, viện kiểm sát và tòa án nhân dân huyện trong việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố... cơ bản được thực hiện đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Trong đó, 100℅ vụ bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đều được viện kiểm sát phê chuẩn và được khởi tố, xử lý bằng hình sự. Ngoài ra, các cơ quan tố tụng cũng đã thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận giải quyết tin báo, tố giác tội phạm. Qua đó, fđã kịp thời phát hiện, xử lý góp phần tích cực vào việc giữ gìn an ninh trật tự. Việc phối hợp giữa điều tra viên và kiểm sát viên trong việc cung cấp tài liệu, bổ sung tài liệu, chứng cứ phục vụ việc phê chuẩn bắt khẩn cấp, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam… được thực hiện theo đúng quy định Bộ Luật tố tụng hình sự.

Đoàn giám sát kiểm tra khu nhà bếp của Nhà tạm giữ Công an H.Xuân Lộc

Kết quả, trong năm vừa qua có 406 vụ án, 805 bị can được thụ lý giải quyết. Trong đó, án mới khởi tố 365 vụ 741 bị can, số còn lại là án cũ chuyển qua. Bên cạnh những kết quả đạt được các đơn vị được giám sát cũng xác định, một số vấn đề khó khăn như công tác tạm giữ, tạm giam, công tác tiếp nhận tin báo, hoạt động giám định tư pháp còn chậm… Trước những khó khăn đó các đơn vị được giám sát cũng đã kiến nghị cơ quan chức năng quan tâm giải quyết.

Phát biểu tại buổi làm việc Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Ngọc Tuấn ghi nhận những kết quả mà các cơ quan tố tụng của huyện Xuân Lộc đã làm được trong thời gian qua. Tuy nhiên, ông Phạm Ngọc Tuấn cũng đề nghị các ngành tố tụng cần phải đánh giá lại công tác phối hợp đúng thực chất để khắc phục những tồn tại, vướng mắc. Trong đó, đáng quan tâm nhất là công tác tiếp nhận, phân loại tin báo tố giác tội phạm để tránh bỏ lọt tội phạm hoặc làm oan người vô tội.

Tin và ảnh: Trần Danh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202010/danh-gia-dung-thuc-chat-cong-tac-phoi-hop-dieu-tra-an-3026968/