Đánh giá chương trình hợp tác giữa Tổng LĐLĐVN và Tổng Công đoàn Na Uy

Sáng 13.11, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐVN phối hợp Tổng CĐ Na Uy tổ chức Hội nghị đánh giá chương trình hợp tác giữa hai bên giai đoạn 2015-2018.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN phát biểu khai mạc hội nghị.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN; bà Nina Mojberg, Giám đốc Trung tâm đoàn kết quốc tế (CĐ Na Uy) chủ trì. Tham dự còn có ông Vũ Anh Đức- Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức (Tổng LĐLĐVN).

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN khẳng định Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN luôn trân trọng và đánh giá cao sự hỗ trợ và hợp tác tốt đẹp, có hiệu quả mà Tổng CĐ Na Uy đã dành cho CĐ Việt Nam trong nhiều năm qua. Quan hệ hợp tác giữa CĐ hai nước được triển khai từ năm 1998, trải qua nhiều giai đoạn với nhiều nội dung hoạt động luôn đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn, mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình hành động của CĐ Việt Nam.

“Trong bối cảnh Việt Nam đang phát triển kinh tế, xã hội theo hướng hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng thông qua việc tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và sự hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN cũng như trước tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, CĐ Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ.

"Bên cạnh việc phát huy sức mạnh nội lực, sự hỗ trợ, hợp tác và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm của Tổng CĐ Na Uy có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao năng lực của CĐ Việt Nam và đội ngũ cán bộ CĐ các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra tại Đại hội toàn quốc lần thứ XII của CĐ Việt Nam”- ông Trần Thanh Hải nhấn mạnh.

Bà Nina Mojberg, Giám đốc Trung tâm đoàn kết quốc tế (Tổng CĐ Na Uy) phát biểu tại Hội nghị.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, ông Trần Thanh Hải đã thông báo nhanh về kết quả Đại hội XII CĐ Việt Nam; nêu bật những nhiệm vụ, mục tiêu lớn mà đại hội đặt ra cũng như các giải pháp thực hiện trong giai đoạn tới.

Bà Nina Mojberg, Giám đốc Trung tâm đoàn kết quốc tế (Tổng CĐ Na Uy) bày tỏ vui mừng khi được chứng kiến sự lớn mạnh của tổ chức CĐ Việt Nam. Bà Nina Mojberg chia sẻ những kết quả đạt được của Tổng CĐ Na Uy, như: Công tác xây dựng TƯLĐTT; thúc đẩy đối thoại xã hội… Bà Nina Mojberg mong muốn sự hợp tác giữa hai bên tiếp tục được duy trì trong tương lai.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Chương trình hợp tác giai đoạn 2015-2018 giữa hai bên đã hỗ trợ Tổng LĐLĐVN lan tỏa phương pháp phát triển đoàn viên theo hướng từ dưới lên và cũng là dự án đầu tiên hỗ trợ Tổng LĐLĐVN mở rộng thí điểm bầu chủ tịch CĐCS trực tiếp tại Đại hội.

Bên cạnh đó, Chương trình còn có một hợp phần được thực hiện trực tiếp ở cấp cơ sở thông qua dự án phối hợp giữa Tổng LĐLĐVN- Tổng CĐ Na Uy- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam- Hiệp hội Giới chủ Na Uy về thúc đẩy việc thương lượng, ký kết và nâng cao chất lượng TƯLĐTT ở 17 DN được lựa chọn tại 3 địa phương (Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh).

Dự án này đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, trực tiếp, mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên, NLĐ và CĐCS tại các DN tham gia dự án.

Quế Chi

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/danh-gia-chuong-trinh-hop-tac-giua-tong-ldldvn-va-tong-cong-doan-na-uy-641104.ldo