Đánh ghen đâm người tại nhà nghỉ: Gắn định vị xe vợ

Người chồng gắn định vị và phát hiện được vợ vào nhà nghỉ nên đi đánh ghen, đâm tình địch tử vong.

Nạn nhân trong vụ việc được xác định là Nguyễn Ngọc Thành (35 tuổi, quê Tiền Giang).

Ngày 5/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Thanh Phát về tội giết người.

Theo điều tra, Phát nghi vợ vợ là chị N.L ngoại tình với anh Nguyễn Ngọc Thành nên đã gắn định vị trên xe máy của vợ để theo dõi.

Sáng 18/10, qua định vị Phát biết được vợ chạy xe máy đến nhà nghỉ ở xã Bình Mỹ (huyện Củ Chi, TP.HCM) nên đã rủ bạn là Nguyễn Thanh Duy đi đánh ghen.

Sau đó, Phát cùng Duy vào nhà nghỉ để tìm vợ mình thì phát hiện chị N.L cùng anh Thành đang ở trong phòng.

Sau cự cãi, Phát dùng dao đâm anh Thành nhiều nhát. Sau khi gây án, Phát cùng bạn tẩu thoát.

Cảnh sát đưa thi thể nạn nhân rời hiện trường. (Ảnh VNE)

Như thông tin trước đó, khoảng 9h sáng ngày 18/10, anh Thành vào nhà nghỉ trên đường Võ Văn Bích (xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM) cùng người phụ nữ đi xe SH.

10 phút sau, hai người đàn ông khác chạy xe máy tới nhà nghỉ. Một người đạp cửa xông vào phòng, cãi nhau lớn tiếng với anh Thành và người phụ nữ.

Nạn nhân sau đó bị đâm trọng thương vẫn cố gắng vùng bỏ chạy sang vườn một nhà dân bên cạnh rồi ngã gục, tử vong.

Tiếp nhận thông tin về vụ án mạng, Công an huyện Củ Chi cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM nhanh chóng vào cuộc khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra truy xét làm rõ vụ án.

Bảo An (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/danh-ghen-dam-nguoi-tai-nha-nghi-gan-dinh-vi-xe-vo-3368644/