Đánh gãy xương hàm con nợ để đòi... 1 triệu đồng

Để đòi số nợ 1 triệu đồng, các đối tượng đã đánh dùng dép, búa gỗ đánh nạn nhân đến gãy xương gò má, ổ mắt.

Công bố lệnh bắt đối với Nguyễn Văn Nghĩa.

Công bố lệnh bắt đối với Nguyễn Văn Nghĩa.

TAND huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) vừa xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa (SN: 1992, ở xã Hưng Đạo) về tội Cướp tài sản và Bắt, giữ người trái pháp luật.

Theo cáo trạng, do anh Đoàn Trọng Minh (SN 1996) nợ Nguyễn Văn Nghĩa 1 triệu đồng chưa trả nên khoảng 11 giờ 30 phút ngày 05/8/2020, Nguyễn Văn Nghĩa cùng bạn đã có hành vi bắt ép anh Minh lên xe máy, để chở về phòng ngủ nhà Nghĩa.

Tại đây Nghĩa cùng hai người bạn đã dùng chân tay, búa gỗ, dép tông đánh vào vùng mặt, đầu, người anh Minh.

Ba đối tượng đã đánh nạn nhân đến gẫy xương hàm trên gò má, ổ mắt phải nhằm chiếm đoạt số tiền 1 triệu đồng. Hậu quả anh Minh bị thương tổn hại 14% sức khỏe. Sau đó Nghĩa bị bắt, còn hai người bạn đã bỏ trốn.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nghĩa 7 năm 3 tháng tù về tội Cướp tài sản và 7 tháng tù về tội bắt, giữ người trái pháp luật. Tổng hợp hình phạt của cả hai tội là 7 năm 10 tháng tù.

Hoàng Giang

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phap-dinh/danh-gay-xuong-ham-con-no-de-doi-1-trieu-dong-578983.html