Đánh em trai ruột đến chết vì mâu thuẫn chuyện chia đất

Hai anh em ngồi ăn sáng thì xảy ra mâu thuẫn liên quan đến chuyện chia đất, Thân đã nhẫn tâm đánh em trai mình đến chết.

Ngày 9/6, TAND mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với Trần Đức Thân (SN 1968, trú tại xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) về tội “Giết người”. Nạn nhân của Thân là anh T.Đ.T. (SN 1971), người em trai thứ 2 của Thân.

Trần Đức Thân tại phiên tòa.

Trần Đức Thân tại phiên tòa.

Vào khoảng 7h, ngày 21/1, trên đường đi đánh cá biển về nhà Trần Đức Thân có mua 20.000đ tiền rượu. Khi mua đồ ăn sáng về đến nhà thấy em trai đang trồng chuối nên rủ vào ăn sáng và uống rượu.

Trong lúc uống rượu, Thân và anh T. xảy ra mâu thuẫn về việc chia đất cho em út. Do bức xúc, Thân đã đấm vào mặt anh T. Sẵn có điếu cày, Thân vụt liên tiếp về phía anh T. trúng vào đầu và đuổi em trai ra khỏi nhà.

Đánh anh T. xong, Thân ra sân đứng. Bị đánh choáng váng, anh T.. vào giường nằm. Thấy anh T. nằm, Thân cầm thanh tre đánh liên tiếp vào vùng mặt anh T. và đuổi ra khỏi giường. Thấy anh T. không dậy, Thân lấy điếu cày đánh tiếp vào mặt. Sau đó, Thân lấy thớt bằng gỗ giơ lên cao và chấn vào vùng mặt anh T.

Biết anh T. đã chết, Thân vuốt mắt em và đi ra sân xem bóng. Khoảng 10 phút sau, Thân đến Công an xã Quỳnh Ngọc đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Trần Đức Thân 14 năm tù về tội “Giết người”.

Quang Phong

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/danh-em-trai-ruot-den-chet-vi-mau-thuan-chuyen-chia-dat-d157837.html