Dành dành-Cây trồng bờ rào nhưng hái ra tiền

Dành dành là loại cây mọc hoang ở những nơi gần rạch nước, phổ biến ở vùng đồng bằng nước ta. Hoa dành dành có màu trắng, rất sai và thơm. Tuy nhiên, ít ai biết rằng thứ cây làm bờ rào, chẳng tốn tiền đầu tư cũng chẳng phải bỏ công chăm sóc này giờ đây lại đang cho nguồn thu nhập không nhỏ cho nhiều hộ gia đình.

Cây dành dành đã đem lại hiệu quả kinh tế khá cho nhiều hộ dân ở Kim Sơn

Gia đình ông Nguyễn Văn Phiến, xóm 7, xã Như Hòa, huyện KimSơn có hơn 1 ha đất ao đầm, xung quanh bờ ao ông trồng cây dành dành. Không mấtmột đồng phân bón nào, không phải tưới tắm, thuốc sâu, tỉa cành gì nhưng môĩnăm ông Phiến lại thu về 30-35 triệu đồng từ việc bán quả.

Ông Phiến chia sẻ:Thấy cây dành dành dễ sống, hoa đẹp lại thơm nên tôi trồng quanh đầm để làm bờrào. Sau có người hỏi mua quả dành dành chín về làm thuốc thì bán, được vàiđồng tiêu vặt chứ lúc đó cũng chưa nghĩ đến lãi lời gì. Vài năm trở lại đây cónhiều người hỏi mua loại quả này, giá cũng khá nên gia đình mới nhân rộng ra,trồng khắp các bờ đầm. Giờ trong nhà có khoảng 1.000 cây rồi. Cứ tháng 5, tháng6 là hoa dành dành nở trắng vườn, giống này sai hoa sai quả lắm. Tháng 11,tháng 12, quả dành dành bắt đầu chín, màu đỏ tươi, đó là thời điểm bắt đầu thuhái để bán cho thương lái. Mỗi năm gia đình thu được khoảng 3 - 3,5 tấn quả,với giá bán dao động trên dưới 10 nghìn đồng/1kg, thu 30-35 triệu đồng/năm.

Không chỉ trồng dành dành như ông Phiến, gia đình ông PhạmCông Lý, xóm 9, xã Như Hòa còn là đầu mối đứng ra thu mua quả dành dành củangười dân trong và ngoài tỉnh về để sơ chế và bán cho các doanh nghiệp dượcphẩm. Ông Lý cho biết: Cây dành dành không chỉ để làm cảnh mà còn là một loạidược liệu quý. Quả của nó có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, chỉ huyết, máthuyết, tiêu viêm.

Ngoài ra, dịch quả còn được dùng làm màu thực phẩm. Nhận thâýnhững giá trị đó của cây dành dành nên tôi đã động viên, hướng dẫn người dântrong vùng phát triển cây trồng này. Để có đầu ra ổn định cho bà con, tôi đã bỏcông, bỏ tiền đi học hỏi công nghệ sơ chế ở tỉnh bạn. Bên cạnh đó, kết nối vơícác công ty dược liệu để tiêu thụ. Hiện, mỗi năm gia đình ông Lý thu mua hàngtrăm tấn quả tươi của bà con trong vùng, kể cả ở Tam Điệp, thậm chí vào tậnThanh Hóa.

Một số người trồng dành dành ở Kim Sơn còn cho biết: Khôngchỉ để lấy quả, hiện nay, nhiều dân mê cây cảnh còn tìm mua gốc dành dành vềchơi, có cây chỉ 3-5 năm tuổi nhưng dáng đẹp được trả giá vài triệu tới hàngchục triệu đồng.

Được biết, hiện nay cây dành dành đang được người dân ở mộtsố địa phương trong tỉnh như các xã: Như Hòa, Kim Tân, Kim Trung, Kim Hải, KimĐông (huyện Kim Sơn); xã Yên Sơn (thành phố Tam Điệp) và một số xã vùng cao củahuyện Nho Quan đưa vào trồng, bước đầu cho hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, đây làmô hình trồng cây dược liệu mới, quy mô trồng còn nhỏ lẻ, phương pháp trồng,chăm sóc đang làm theo kinh nghiệm và việc thu hoạch vẫn theo cách thủ công nênchưa đạt được năng suất, giá trị kinh tế tối đa.

Do vậy, thời gian tới rất cầnsự vào cuộc của các ngành chuyên môn, chính quyền địa phương trong việc nghiêncứu, tìm hiểu về đặc tính, giá trị của cây dành dành, từ đó, xây dựng kế hoạchphát triển bền vững loại cây dược liệu này, góp phần giúp người dân phát triểnkinh tế.

Bài, ảnh:Hà Phương

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/danh-danhcay-trong-bo-rao-nhung-hai-ra-tien-20181029083615441p2c20.htm