Đánh 'con nợ' để đòi nợ

Cơ quan CSĐT CAH Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Phan Văn Giang (1989), Nguyễn Phi Hùng (1988), Phan Huỳnh Đức (1993) và Nguyễn Văn Hùng (1993, đều trú H. Hương Khê) để điều tra về hành vi 'Cố ý gây thương tích'.

Cơ quan CSĐT CAH Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Phan Văn Giang (1989), Nguyễn Phi Hùng (1988), Phan Huỳnh Đức (1993) và Nguyễn Văn Hùng (1993, đều trú H. Hương Khê) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

4 đối tượng bị khởi tố tội "Cố ý gây thương tích".

4 đối tượng bị khởi tố tội "Cố ý gây thương tích".

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Phan Văn Giang và các đối tượng trên mở Công ty TNHH An Phát MT hoạt động cho vay tiền và cầm cố tài sản tại địa bàn TT Hương Khê. Cuối năm 2018, do cần tiền để làm việc riêng, anh Lê Hữu Việt (1992, trú TDP 17, thị trấn Hương Khê) tìm đến Giang rồi vay số tiền 15 triệu đồng với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày. Sau nhiều tháng liên tục trả lãi đều đặn, đến tháng 6- 2019, anh Việt gặp khó khăn trong công việc nên không có tiền trả tiếp, sau đó xuống TP Hà Tĩnh xin làm nghề lái xe taxi.

Chiều ngày 29-9, biết được anh Việt lái xe taxi chở một người bạn từ TP Hà Tĩnh về quê ở thị trấn Hương Khê để đánh bóng chuyền, Phan Văn Giang đã gọi điện cho Phan Huỳnh Đức và Nguyễn Văn Hùng biết. Tại sân bóng Sông Quê (TDP 1, thị trấn Hương Khê), Đức, Hùng và Giang đã ép anh Việt lên xe máy rồi chở về tiệm cầm đồ An Phát. Khi đưa về đến quán thì ngoài Giang, Đức và Văn Hùng thì còn có Nguyễn Phi Hùng đã có mặt tại quán từ trước. Tại đây, Phan Văn Giang đóng cửa quán lại và bắt anh Việt trả nợ số tiền mà anh Việt đã vay trước đó. Không những thế, Giang còn sai Hùng lấy gậy để đánh. Vừa đánh, Giang vừa yêu cầu anh Việt phải viết giấy vay nợ.

Theo lời anh Việt kể lại, sau khi tôi đồng ý viết giấy vay nợ, Giang đã không đánh đập nữa mà đưa cho một tờ giấy được đánh máy sẵn rồi bắt ghi vào đó là nợ 40 triệu đồng. Sợ bị tiếp tục đánh đau, tôi không dám thắc mắc nữa mà ngoan ngoãn làm theo". Mặc dù anh Việt đã ký tên theo yêu cầu, nhưng Giang vẫn không yên tâm, lấy mực đỏ bắt lăn tay điểm chỉ vào giấy nợ. Xong mọi việc, Giang mới thả anh Việt ra về. Sau khi về đến phòng trọ ở TP Hà Tĩnh, anh Lê Hữu Việt được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu. Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, anh Việt nhập viện trong tình trạng bị đa chấn thương vùng khuỷu tay trái, vai phải, lưng, mông… với tỷ lệ thương tích 8%.

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT CAH Hương Khê đã triển khai lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tiến hành điều tra, bắt giữ các đối tượng có liên quan. Tại cơ quan điều tra, với các tài liệu và chứng cứ thu thập được các đối tượng Phan Văn Giang, Nguyễn Phi Hùng, Phan Huỳnh Đức và Nguyễn Văn Hùng đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngày 4- 10, theo lãnh đạo CAH Hương Khê cho biết, tuy tỷ lệ thương tích của nạn nhân thấp, nhưng do tính chất côn đồ, hung hãn của các đối tượng nên cơ quan CSĐT CAH Hương Khê vẫn khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 4 đối tượng Giang, Đức, Văn Hùng và Phi Hùng về hành vi "Cố ý gây thương tích". Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_232505_danh-con-no-de-doi-no.aspx