Đánh chủ nợ vì... đòi nợ

Thiếu nợ bị đòi, không những không trả tiền mà còn kêu thêm đồng bọn đến đánh chủ nợ bị thương. Với hành vi này, ngày 6/11, một nhóm thanh niên đã bị Công an TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp triệu tập đến điều tra, xử lý về hành vi xâm hại sức khỏe người khác.

Các đối tượng gây thương tích cho anh Thọ

Các đối tượng gây thương tích cho anh Thọ

Trước đó, Đỗ Văn Bé Em (SN 1972, ngụ xã Hòa Thành, huyện Lai Vung, Đồng Tháp) có mượn tiền của anh Đặng Hữu Thọ (SN 1979, ngụ xã Tân Phú Đông, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp).

Sau đó, anh Thọ đến đòi tiền và xảy ra mâu thuẫn với Bé Em. Bé Em đã rủ thêm Ngô Trường Xuân (SN 1988), Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 2001, cùng ngụ tại TP.Sa Đéc) và Huỳnh Ngọc Đang Tâm (SN 1992, ngụ xã Hòa Thành, huyện Lai Vung, Đồng Tháp) mang vũ khí tự chế là cây vũ ba khúc và 1 khẩu súng giả đến đánh anh Thọ gây thương tích phải đi cấp cứu.

Tang vật thu giữ

Hiện lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật là các công cụ hỗ trợ, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ, để xử lý các đối tượng này theo quy định của pháp luật.

Nam Thanh

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/danh-chu-no-vi-doi-no_82753.html