Dành cho trẻ em những điều tốt đẹp nhất

'Trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan'. Để tạo mọi điều kiện cho trẻ em được học tập, rèn luyện, vui chơi, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tỉnh đã luôn chú trọng thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về trẻ em. Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động nhằm tạo môi trường thuận lợi để trẻ em được chăm sóc, bảo vệ, giáo dục toàn diện, góp phần xây dựng, vun đắp cho thế hệ tương lai của đất nước.

Thiết thực chăm lo cho trẻ em

Trong những ngày tháng 6 - Tháng của thiếu nhi, có lẽ mọi trẻ em đều háo hức chờ đón những món quà động viên, khích lệ, thể hiện tình cảm yêu thương của người thân. Còn đối với riêng em Mai Bích Ngọc (sinh năm 2011), phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, món quà năm nay em nhận được còn chứa đựng nhiều tình cảm hơn thế. Bởi đó là sự chung sức, quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể đã giúp đỡ xây dựng cho gia đình em một ngôi nhà “Khăn quàng đỏ”.

Cán bộ Đoàn Thanh niên phường Hà Khẩu hỏi thăm tình hình hỗ trợ gia đình em Mai Bích Ngọc chuyển vào nhà mới. Ảnh: Nguyễn Dung

Cán bộ Đoàn Thanh niên phường Hà Khẩu hỏi thăm tình hình hỗ trợ gia đình em Mai Bích Ngọc chuyển vào nhà mới. Ảnh: Nguyễn Dung

Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ em đều là công nhân của KCN Cái Lân, nhưng em Ngọc còn chịu thiệt thòi hơn các bạn rất nhiều khi mang trong mình dị tật bại não và câm điếc bẩm sinh. Căn nhà cấp bốn nơi em ở với bố mẹ đã được xây dựng cách đây hơn 40 năm, nay đã xuống cấp nghiêm trọng với những mảnh tường bong tróc, thường xuyên dột nát mỗi mùa mưa bão về và có thể sập đổ bất cứ lúc nào. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình Ngọc cũng như sự thiệt thòi của em, Thành Đoàn Hạ Long đã phát động hỗ trợ xây nhà “Khăn quàng đỏ” trao tặng cho Ngọc. Ngoài sự giúp đỡ của Thành Đoàn, gia đình Ngọc còn nhận được hỗ trợ về kinh phí, vật liệu xây dựng cùng ngày công giúp đỡ của địa phương, doanh nghiệp đóng trên địa bàn với tổng trị giá 240 triệu đồng. Sau hơn 2 tháng thi công, ngôi nhà đã được hoàn thành khang trang, vững chãi.

Anh Mai Văn Tỏa, bố của em Mai Bích Ngọc, xúc động chia sẻ: Có lẽ, con gái tôi không hiểu được niềm vui trong căn nhà mới, nhưng từ nay con sẽ có một nơi ở, một không gian sống an toàn và bình yên hơn không còn phải thấy nỗi lo nơm nớp của bố mẹ khi đưa đi tránh mưa bão. Gia đình tôi thật sự cảm kích trước sự quan tâm, giúp đỡ của địa phương và các cấp, ngành đã giúp cho em Ngọc và gia đình có điều kiện sinh sống tốt hơn, tiếp thêm động lực để chúng tôi cố gắng chăm lo cho các con.

Các em thiếu nhi tham gia sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật tại Cung Văn hóa thanh, thiếu nhi Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Dung

Không chỉ riêng em Ngọc, trong những năm qua, các cấp, các ngành đã tăng cường phối hợp chặt chẽ, triển khai nhiều chương trình thiết thực, phù hợp nhằm hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời cho nhiều đối tượng trẻ em trên địa bàn tỉnh. Tính riêng 4 tháng đầu năm 2019, các cấp, ngành đã triển khai nhiều hoạt động trên các lĩnh vực truyền thông, vận động, nâng cao năng lực của trẻ; can thiệp, trợ giúp trẻ; thực hiện quyền tham gia của trẻ. Điển hình như: Sở LĐ-TB&XH duy trì hiệu quả mô hình gia đình, cá nhân nhận nuôi có thời hạn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với 10 trẻ được nhận nuôi; phát triển các mô hình do trẻ em khởi xướng được lựa chọn từ các dự án đạt giải cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, cấp quốc gia dành cho học sinh THCS như: Mô hình “Nâng cao nhận thức của học sinh THCS về vấn nạn ấu dâm”; “Nhận biết và phòng tránh tệ nạn ma túy cho học sinh THCS”...

Hội LHPN tỉnh tiếp tục triển khai dự án "Bảo vệ quyền của trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại Quảng Ninh” thông qua mô hình các lớp tập huấn trẻ em về kỹ năng sống, tập huấn cho người nuôi dưỡng trẻ nắm và hiểu đầy đủ về các quyền của trẻ... Cùng với đó, Tỉnh Đoàn huy động được trên 3.000 suất quà trị giá 800 triệu đồng để tặng cho trẻ em nghèo, thiếu nhi vùng sâu, vùng xa nhân dịp Tết Nguyên đán, chương trình tình nguyện mùa đông...

Trách nhiệm của cả cộng đồng

Ngày 25/5 vừa qua, tại TP Thanh Hóa, Ủy ban Quốc gia về trẻ em; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2019, với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số; phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em; phòng chống đuối nước trẻ em”. Phát biểu tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đề nghị: Các bộ, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả hơn nữa các chính sách, chương trình vì trẻ em theo trách nhiệm của mình. Cộng đồng xã hội hãy góp sức một cách thiết thực nhất để giảm khoảng cách về cơ hội phát triển của trẻ em giữa các vùng miền, đặc biệt là nhóm trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số. Hãy để trẻ em được sử dụng đầy đủ hơn các dịch vụ phúc lợi xã hội và được bảo vệ trước tình trạng bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em (trong trường học, gia đình và cộng đồng).

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 315.175 trẻ em dưới 16 tuổi. Trong đó, 3.036 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, 21.443 trẻ em có nguy cơ cao rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Bám sát chủ đề Tháng hành động vì trẻ em năm 2019, các cấp, ngành của tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng kế hoạch, triển khai nhiều hoạt động cụ thể như: Tăng cường phối hợp giữa các ngành trong công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Trẻ em; tổ chức tọa đàm, hội thảo với nội dung “Trẻ em với các vấn đề của trẻ em”, các lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho cán bộ quản lý, giáo viên, người nuôi dưỡng trẻ... Cùng với đó, duy trì và nhân rộng triển khai các mô hình, hoạt động phòng ngừa, can thiệp, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, tổ chức các chương trình dạy bơi, kỹ năng sống miễn phí cho trẻ em vùng sâu, vùng xa. Đồng thời, vận động các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tham gia ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em Quảng Ninh nhằm hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng tại các trường học, trao học bổng, khám, chữa bệnh... cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số.

Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện được trao tặng xe đạp, bàn học tại chương trình phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 của huyện Vân Đồn. Ảnh: Dương Trường

Trong công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu nhi trong dịp hè, các ngành, đơn vị sẽ phối hợp tổ chức bàn giao, tiếp nhận, tổ chức các hoạt động hè cho thanh, thiếu nhi ở địa phương đảm bảo vui tươi, an toàn, hiệu quả. Theo đó, tập trung tổ chức các phong trào học tập tin học, ngoại ngữ, giáo dục kỹ năng sống, dạy bơi, phòng chống đuối nước, giáo dục sức khỏe sinh sản cho thanh, thiếu nhi, giáo dục lịch sử, văn hóa quê hương...

Bằng các giải pháp cụ thể, huy động sự vào cuộc, chung sức của cả cộng đồng, hy vọng trong thời gian tới, trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, vun xới cho những mầm non tương lai của đất nước phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ.

Nguyễn Dung

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201906/danh-cho-tre-em-nhung-dieu-tot-dep-nhat-2442430/