Đánh chết người sau cuộc nhậu

Sau khi đánh chết người, hai đối tượng Y Săm và Y Nhin đã bỏ trốn vào rừng 4 ngày, sau đó ra đầu thú.

Sáng nay (28/4), Công an huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm giữ hình sự Y Nhin Kbuôr, và Y Săm Bkrông, cả hai cùng 26 tuổi và trú tại xã Ea M’đroh, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi giết người.

Hai đối tượng Y Săm và Y Nhin tại cơ quan công an.

Hai đối tượng Y Săm và Y Nhin tại cơ quan công an.

Vào tối 22/4, Y Nhin và Y Săm dùng xe máy chở nhau đến nhà anh Nguyễn Thanh Hà, trú xã Ea M'đoh, huyện Cư M'gar và rủ thêm anh Trần Phương Đông, 33 tuổi trú cùng xã tụ tập ăn nhậu.

Kết thúc cuộc nhậu, cả nhóm rủ nhau chơi bài cào ăn tiền. Trong lúc đánh bài, anh Hà và Y Nhin xảy ra mâu thuẫn dẫn tới cả nhóm ẩu đả. Hậu quả anh Đông tử vong tại chỗ.

Y Săm và Y Nhin trốn vào rừng và chỉ đến trụ sở Công an huyện Cư M’gar đầu thú 4 ngày sau đó.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng ở Đắk Lắk điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/danh-chet-nguoi-sau-cuoc-nhau-1042638.vov