Đánh chết người rồi kéo thi thể đi tạo hiện trường tai nạn

Sau khi dùng hung khí đánh chết người, Thủy đưa xe máy nạn nhân đè lên thi thể tạo hiện trường 'tử vong do tai nạn'.

Chiều 22-8, Cơ quan công an tỉnh Nghệ An cho biết qua điều tra đã làm rõ cái chết của anh Võ Hiếu Hà (37 tuổi, trú phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) không phải do tai nạn giao thông mà do bị sát hại.

Nguyễn Đức Thủy đã bị bắt giữ. Ảnh: CA.

Nguyễn Đức Thủy đã bị bắt giữ. Ảnh: CA.

Trước đó, rạng sáng 21-5, người dân phát hiện anh Hà nằm gục chết trên đường đất (đoạn gần Trường Tiểu học phường Quang Phong). Tại hiện trường cho thấy có chiếc xe máy đè trên thi thể anh Hà.

Người dân nghĩ rằng nghi anh Hà bị tai nạn giao thông dẫn đến tử vong và đã báo công an và người thân của anh.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An và Công an thị xã Thái Hòa đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) vào cuộc điều tra. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan công an nhận thấy đây là vụ án giết người tạo hiện trường giả.

Khu vực Thủy tạo hiện trường giả vụ tai nạn. Ảnh: TH.

Vào cuộc điều tra ráo riết, công an đã bắt được Nguyễn Đức Thủy (32 tuổi, trú phường Quang Phong)- đang lẩn trốn tại địa bàn huyện Đô Lương. Ban đầu, Thùy cho rằng anh Hà bị tai nạn giao thông và cái chết của anh Hà không liên quan đến Thủy.

Sau đó, qua đấu tranh, Thủy khai nhận, do mâu thuẫn cá nhân, Thủy đã dùng cán xẻng tấn công vào vùng đầu anh Hà làm nạn nhân gục chết tại chỗ. Khi biết anh Hà đã tử vong, Thủy kéo thi thể anh Hà ra đường và đưa xe máy đè lên thi thể để tạo dựng hiện trường giả vụ tai nạn giao thông.

Chiều 22-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh và lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã biểu dương, thưởng nóng, tặng hoa cho lực lượng đã phá thành công vụ án giết người trên.

Đ.LAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/danh-chet-nguoi-roi-keo-thi-the-di-tao-hien-truong-tai-nan-933676.html