Đánh chết người chỉ vì 350.000 đồng

Trong cuộc ẩu đả vì đòi không được 350.000 đồng, bà Chúc (55 tuổi, An Giang) cầm khúc gỗ đánh chết người đàn ông.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Chúc (sinh năm 1964, ngụ tỉnh An Giang) về hành vi “Giết người”.

Theo cơ quan điều tra, ông Bùi Văn Năm (sinh năm 1958, ngụ tỉnh An Giang) sai con ruột là Bùi Văn Hóa (sinh năm 1982) chở bao gạo 50kg đến bán cho bà Nguyễn Thị Chúc với giá 350.000đ. Khi đến nhà bà Chúc, Hóa cùng với chồng bà này khiêng bao gạo vào nhà. Bà Chúc tưởng Hóa chở đến 2 bao gạo nên đưa cho chồng 700.000đ để trả. Hóa không kiểm tra mà cho tiền vào túi quần rồi chạy xe về nhà.

Nguyễn Thị Chúc. (Ảnh: Văn phòng Cơ quan CSĐT An Giang)

Nguyễn Thị Chúc. (Ảnh: Văn phòng Cơ quan CSĐT An Giang)

Khi phát hiện chỉ có 1 bao gạo, bà Chúc bảo chồng đến nhà Hóa đòi 350.000 đồng tiền thừa nhưng Hóa nói không thừa và từ chối trả lại. Sau đó, bà Chúc gọi con ruột là Diệp Thời Đạt (sinh năm 1988) chở đến nhà Hóa. Hai bên cãi nhau.

Hóa và anh ruột là Bùi Văn Rô (sinh năm 1978) đánh Đạt, Đạt dùng mũ bảo hiểm đánh lại. Còn vợ Hóa là Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1977) đánh nhau với bà Chúc.

Trong lúc ẩu đả, bà Chúc nhặt khúc gỗ đi đến chỗ ông Bùi Văn Năm đang đứng, đánh trúng đầu làm ông ngã bất tỉnh. Ông Năm được gia đình đưa đi cấp cứu và qua đời sau đó. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định ông chết do chấn thương sọ não.

THANH TIẾN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ban-tin-113-online/danh-chet-nguoi-chi-vi-350000-dong-ar519520.html