Đánh chết đồng nghiệp vì ngủ trong phòng người yêu của mình

Thấy đồng nghiệp ngủ trong phòng người yêu, Nguyễn Thế Nhân dùng ca nước lao vào đánh tới tấp. Nạn nhân được chuyển đi bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Ngày 11-3, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang phối hợp với Công an thị xã Tân Uyên điều tra vụ án mạng xảy ra tại phường Tân Hiệp (thị xã Tân Uyên, Bình Dương). Nạn nhân là anh Dương Tấn Tới (33 tuổi, quê ở Bình Phước).

Nguyễn Thế Nhân dùng ca trà đá đánh anh Tới tử vong

Nguyễn Thế Nhân dùng ca trà đá đánh anh Tới tử vong

Thông tin ban đầu, Nguyễn Thế Nhân (35 tuổi, quê Quảng Nam) và chị Hoàng Thị V. (38 tuổi, quê ở Thanh Hóa) có quan hệ tình cảm nam nữ với nhau.

Nhân và anh Tới là tài xế chạy xe cùng công ty. Ngày 10-3 Nhân đến một quán cà phê (nơi chị V. làm việc) tại phường Tân Hiệp (thị xã Tân Uyên) để gặp chị V.

Nhân đã đến đầu thú sau khi gây án và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội

Tại đây, Nhân phát hiện anh Tới đang nằm ngủ trong phòng của chị V. Bực tức, Nhân lấy ca trà đá ở ngoài quầy quán cà phê đánh liên tiếp vào người anh Tới khiến nạn nhân bị thương nặng.

Thấy vậy, chị V. hô hoán người dân đưa anh Tới đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nhưng đến sáng 11-3 do vết thương quá nặng anh Tới đã tử vong.

Nguyễn Thế Nhân đã đến cơ quan công an đầu thú ngay sau khi biết tin đồng nghiệp chết.

LÊ ÁNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/danh-chet-dong-nghiep-vi-ngu-trong-phong-nguoi-yeu-cua-minh-821066.html