Đánh chết đồng nghiệp vì ghen tuông

Khi đến thăm người tình, Nhân phát hiện đồng nghiệp của mình nằm ngủ trong phòng riêng của cô gái nên bực tức đánh chết nạn nhân.

Ngày 11/3, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Nguyễn Thế Nhân (SN 1984, quê Quảng Nam, nghề nghiệp tài xế) để điều tra về hành vi "Giết người".

Đối tượng Nguyễn Thế Nhân tại cơ quan công an

Đối tượng Nguyễn Thế Nhân tại cơ quan công an

Theo cơ quan Công an, Nhân và chị H.T.V (SN 1981, quê Thanh Hóa) có quan hệ tình cảm với nhau. Khuya ngày 10/3, Nhân chạy xe máy từ TP.HCM đến quán cà phê T.K do chị V. làm chủ tại phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, Bình Dương để chơi.

Khi tới quán, Nhân đi vào phòng ngủ của chị V. thì thấy anh Dương Tấn Tới (SN 1986, quê Bình Phước), là lái xe chung công ty với Nhân đang nằm ngủ bên trong.

Bực tức, Nhân quay ra ngoài quầy pha chế lấy một ca nhựa lao vào đánh trúng đầu anh Tới, sau đó đấm đá liên tục khiến anh Tới bất tỉnh, nằm ngửa trên nền nhà.

Nghe tiếng la hét, chị V. chạy vào phòng gọi người giúp đưa anh Tới đi cấp cứu. Đến sáng 11/3, nạn nhân Tới đã tử vong tại bệnh viện.

Riêng Nhân sau khi gây án đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

Minh Tâm

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/danh-chet-dong-nghiep-vi-ngu-trong-phong-nguoi-tinh-cua-minh-512840.html