Đánh chết đồng hương cùng đi hái cà phê thuê ở Lâm Đồng

Nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não, còn kẻ đánh chết người vừa bị bắt khi đang trên đường chạy trốn. Cả hai đều từ Bến Tre lên Lâm Đồng để hái cà phê thuê.

Nguyễn Hoàng Linh tại cơ quan công an

Ngày 16/12, Công an huyện Lâm Hà triệu tập một số đối tượng có liên quan để lấy lời khai, điều tra làm vụ đánh chết người xảy ra tại chòi rẫy cà phê của gia đình ông Nam ở xã Tân Hà (huyện Lâm Hà, Lâm Đồng).

Theo nguồn tin ban đầu: chiều ngày 15/12, một nhóm gồm 5 người (từ huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre lên Lâm Đồng hái cà phê thuê) cùng nhậu tại chòi cà phê nhà ông Nam.

Đến 19 giờ thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát giữa một số người trong nhóm nhậu. Nguyễn Hoàng Linh (25 tuổi) cầm cây gỗ đánh hai cái vào đầu anh Hà Văn Phúc (35 tuổi, thường gọi Vĩnh).

Người dân địa phương cấp tốc đưa anh Phúc đến Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do chấn thương sọ não.

Nguyễn Hoàng Linh đón xe đò bỏ trốn về quê, nhưng đã bị Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) bắt khi đang ngồi trên xe.

Tại cơ quan điều tra, Linh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Kim Anh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/danh-chet-dong-huong-cung-di-hai-ca-phe-thue-o-lam-dong-1357280.tpo