Đánh chết con gái 4 tháng tuổi vì nghi không phải con đẻ

Nghi ngờ bé gái 4 tháng tuổi không phải con của mình, thấy con khóc Út đã dùng chân đạp lên bụng và đánh vào vùng cổ khiến bé M. tử vong.

Ngày 8/11, Công an huyện Vân Canh (Bình Định) cho biết, đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Đoàn Văn Út (35 tuổi, ở làng Suối Đá, xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, sáng 8/11, vợ Út là chị Đoàn Thị Vương (37 tuổi, ngụ xã Canh Hòa, huyện Vân Canh) về nhà phát hiện con gái là Đoàn Thị M. (hơn 4 tháng tuổi) nằm bất động trên nền nhà, trên người có nhiều vết bầm tím nên hô hoán hàng xóm đến ứng cứu. Tuy nhiên, bé gái đã tử vong.

Theo chị Vương, sáng sớm cùng ngày, khi thấy bé M. khóc, Đoàn Văn Út chửi mắng vợ, đòi giết con, tuyên bố sẽ làm lễ cúng 2 con dê sống.

Đối tượng Út tại cơ quan điều tra.

Sau khi cho bú, chị đặt con nằm ngủ trên nền nhà rồi sang nhà hàng xóm chơi.

Sau đó, bé M. thức giấc, tiếp tục khóc, khiến Út bực mình nên dùng chân đạp lên bụng và đánh vào vùng cổ khiến bé M. tử vong.

Đến 9h cùng ngày (8/11), chị Vương về nhà, phát hiện con gái nằm bất động dưới nền nhà, trên mình có nhiều vết bầm tím, nên hô hoán mọi người đến ứng cứu, nhưng bé đã tử vong.

Cũng theo chị Vương, bé M. là con thứ 2 của vợ chồng chị, cháu lớn được 17 tháng tuổi. Từ khi M. sinh ra, Út thường nghi ngờ M. không phải là con ruột của mình. Mỗi lần cãi nhau với vợ, Út lại luôn miệng đe dọa đòi giết đứa bé.

Nhật Hạ (Tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/hinh-su-dan-su/danh-chet-con-gai-4-thang-tuoi-vi-nghi-khong-phai-con-de