Đánh chết con, cha hối hận xin được nhận án tử hình

Ngày 31-10, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt 15 năm tù đối với Đỗ Hữu Phong (SN 1979, ngụ xã K'Dăng, H.Đăk Đoa, Gia Lai) về tội 'Giết người'. Nạn nhân trong vụ án là cháu Đ.N.A (SN 2010, con ruột của Phong).

Theo cáo trạng, sau khi ly hôn vợ, một mình Phong nuôi 3 đứa con ăn học.

Vào sáng 20-5-2019, Phong kiểm tra và phát hiện trong ví con Đ.N.A. có 3.600.000 đồng. Khi kiểm tra số tiền của mình cất trong tủ dưới nhà bếp, Phong thấy số tiền của mình bị mất 4.600.000 đồng.

Bị cáo Phong tại phiên tòa

Bị cáo Phong tại phiên tòa

Nghi con gái lấy tiền, Phong đã cầm cây chổi và tay chân đánh mạnh cháu A. Sau đó, cháu A. được anh trai bế lên giường nằm. Đến 10h40’ cùng ngày, Đỗ Hữu Phong đi vào phòng ngủ thì thấy người cháu A. tím tái, hơi thở yếu nên đã nhờ hàng xóm đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Đăk Đoa, nhưng nạn nhân đã tử vong.

Đứng trước HĐXX, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Khi được nói lời sau cùng, bị cáo đã xin HĐXX tuyên mức án tử hình, vì những lỗi lầm của mình.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên Đỗ Hữu Phong 15 năm tù giam về tội “Giết người”

Chí Dũng

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/danh-chet-con-nguoi-bo-xin-duoc-nhan-an-tu-hinh_82409.html