Đánh chết cha ruột vì bị dọa đốt quần áo và đuổi ra khỏi nhà

Mới đây, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo KPă Lam (17 tuổi; trú tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa) mức án 14 năm tù giam về tội 'Giết người'.

Hồ sơ vụ án thể hiện, sáng ngày 17/1/2019, KPă Lam và cha ruột là ông RCăm Thiên (50 tuổi- ngụ tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) cùng một số người thân tổ chức ăn nhậu tại nhà.

Đối tượng KPă Lam.

Đối tượng KPă Lam.

Đến chiều cùng ngày, ông RCăm Thiên bảo Lam đi đến nhà con trai là KPă Tam lấy đồ mà Lam đã bỏ quên trước đó về cho mình. Lúc này, Lam không đồng ý nên ông này đã la mắng, bực tức Lam đã ra ngoài rồi sang nhà hàng xóm cách nhà 10 mét để nhậu tiếp.

Sau đó, ông Thiên vào nhà lấy quần áo của Lam vứt ra ngoài và chạy sang nói dọa sẽ đốt hết quần áo, và đuổi Lam ra khỏi nhà.

Trong cơn giận dữ, ông Thiên lấy một cái pô xe máy cũ để bên hông nhà đi đến dọa đánh Lam. KPă Lam đã chạy ra lấy một khúc gỗ đánh mạnh vào đầu của bố mình, khiến ông Thiên ngã gục và tử vong sau đó.

Tại phiên tòa, KPă Lam đã khai nhận hành vi phạm tội của mình nên HĐXX đã tuyên tuyên phạt bị cáo mức án trên.

N.Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/danh-chet-cha-ruot-vi-bi-doa-dot-quan-ao-va-duoi-ra-khoi-nha-d100722.html