Đánh chết anh rể vì bị... phá giấc ngủ trưa

Tức giận vì bị la mắng, Trọng dùng cây tầm vông đánh liên tiếp vào đầu anh rể khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 23-8, TAND tỉnh Tây Ninh xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Trọng (SN 1969) 20 năm tù về tội giết người. Nạn nhân thiệt mạng trong vụ án là ông Mai Văn Đỏ - anh rể của bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Đình Trọng tại tòa ngày 23-8. Ảnh: MV

Bị cáo Nguyễn Đình Trọng tại tòa ngày 23-8. Ảnh: MV

Theo cáo trạng, trưa 5-5, bị cáo đang ngủ thì nghe tiếng la lối bên ngoài. Bị cáo ra xem thì thấy ông Đỏ đang lớn tiếng la mắng mình về việc trồng cỏ nuôi bò trên đất của cha mẹ mà không hỏi ý kiến của ông.

Hai bên đôi co lời qua tiếng lại với nhau. Sau đó, Trọng bỏ đi mua thuốc hút. Khi quay về, Trọng thấy ông Đỏ đứng ở bụi tre gần nhà vẫn tiếp tục la mắng mình.

Trọng liền đi đến đống cây ngay sát chuồng bò nhà mình lấy một đoạn cây tầm vông. Thấy vậy, ông Đỏ bỏ về nhưng Trọng đuổi theo, dùng cây tầm vông đánh liên tiếp vào đầu và lưng ông Đỏ.

Hàng xóm chạy ra can và đưa ông Đỏ đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó. Kết luận giám định cho thấy nạn nhân bị chấn thương đơn não và tử vong do bị đánh.

MINH VƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/danh-chet-anh-re-vi-bi-pha-giac-ngu-trua-854082.html