Đánh cha mẹ thương vong sau khi đi nhậu về

Sau khi đi nhậu về, nghịch tử xô xát với cha, người mẹ vào can ngăn cũng bị con trai xô ngã dẫn đến tử vong sau đó.

Ngày 21/11, Công an TP Tân An (Long An) cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1992, ngụ Long An) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 19/11, Tuấn đi nhậu về nhà ở hẻm số 8 (đường Cử Luyện, KP Nhơn Phú, phường 5, TP Tân An) và xô xát với cha ruột.

Lúc này Tuấn đánh nhau với cha rồi đuổi cả cha mẹ ra khỏi nhà. Thấy hai cha con xô xát, bà L.T.K.T (SN 1966, mẹ đẻ của Tuấn) chạy vào can ngăn thì bị Tuấn xô ngã.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng bà T. đã tử vong do vết thương quá nặng.

Tiếp nhận thông tin, Công an TP Tân An đã có mặt tại hiện trường, tiến hành các công tác khám nghiệm, tạm giữ nghi phạm và điều tra vụ việc.

Gia Anh

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/danh-cha-me-thuong-vong-sau-khi-di-nhau-ve-218753.html