'Đánh cát tặc', thu giữ gần 100 tầu hút cát các loại

Tính từ đầu năm 2017 đến nay, Đội tuần tra kiểm soát (TTKS) số 2 Công an TP đã phát hiện và bắt 74 vụ khai thác cát trái phép với 84 phương tiện, tiến hành xử lý vi phạm hành chính gần 3 tỷ đồng...

Đội TTKS số 2 được giao nhiệm vụ quản lý 24km sông Hồng từ km 178 đến km 202 chảy qua địa bàn quận Hai bà Trưng; quận Hoàn Kiếm; quận Ba Đình; quận Tây Hồ; quận Bắc Từ Liêm và Đông Anh; sông Đuống 24km (từ km 44 đến km 68 đoạn chảy qua địa bàn quận Long Biên; quận Đông Anh và quận Gia Lâm).

"Cuộc chiến chống cát tặc" ngày càng diễn biến phức tạp

Đặc biệt là từ sau Tết Nguyên đán 2018 đến nay, bất chấp sự vào cuộc quyết liệt của Cảnh sát đường thủy và Công an các quận, huyện, tình hình khai thác cát trái phép ở một số tuyến, địa bàn vẫn lén lút diễn ra phức tạp.

Tính từ đầu năm 2017 đến nay, Đội TTKS số 2 phát hiện và bắt 74 vụ khai thác cát trái phép với 84 phương tiện, tiến hành xử lý vi phạm hành chính gần 3 tỷ đồng, tịch thu công cụ và phương tiện trực tiếp hút cát. Hiện vẫn còn một số phương tiện vẫn chờ quyết định xử lý của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Mới đây, thực hiện Mệnh lệnh 02 của Giám đốc CATP Hà Nội, cùng với các đội nghiệp vụ của Phòng Cảnh sát đường thủy, CATP Hà Nội, Đội Tuần tra kiểm soát số 2 đã mật phục, phát hiện, bắt giữ nhiều vụ khai thác cát trái phép trên các tuyến sông chảy qua địa bàn đơn vị quản lý.

Vì lợi nhuận từ cát mang lại rất lớn, nên bọn chúng thường rất manh động và tập trung chủ yếu ở địa bàn các huyện như Đông Anh, Gia Lâm, quận Bắc Từ Liêm... ở các vị trí thưa vắng người dân.

Trung tá Đỗ Thế Dự, Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát số 2, Phòng Cảnh sát đường thủy, CATP Hà Nội cho biết: “Cuộc chiến” với các đối tượng khai thác cát trái phép trên địa bàn chưa khi nào thôi cam go bởi sự chống đối tinh vi, liều lĩnh của “cát tặc”.

Gia Ân

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/danh-cat-tac-thu-giu-gan-100-tau-hut-cat-cac-loai-114005.html