Danh ca Thái Thanh qua đời ở Mỹ, hưởng thọ 86 tuổi

Danh ca Thái Thanh đã từ biệt cõi trần vào tối 17/3 (theo giờ Mỹ) tại nhà riêng ở bang Orange, California khiến không ít người hâm mộ bà bàng hoàng đau xót.

Danh ca Thái Thanh là mẹ ruột nữ ca sĩ Ý Lan và là một trong những giọng ca vàng của làng tân nhạc Việt Nam thế kỉ trước. Ngoài ra, Thái Thanh còn xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, đi hát từ năm 14 tuổi và sớm nổi danh bởi chất giọng hiếm có.

Danh ca Thái Thanh rời Việt Nam năm 1985 và sang Mỹ định cư đã nhiều năm nay. Mới đây, theo thông tin từ những nghệ sĩ đang sinh sống tại hải ngoại, danh ca Thái Thanh đã từ biệt cõi trần vào lúc 11h20 ngày 17/3 (giờ địa phương) tại bang Orange, Nam California, Mỹ, hưởng thọ 86 tuổi. Bà qua đời vì tuổi cao sức yếu và sau thời gian dài chống chọi với bệnh tai biến mạch máu não.

Danh ca Thái Thanh thời trẻ

Xúc động trước sự ra đi của mẹ, nữ ca sĩ Ý Lan không giấu được nỗi buồn đau và xót xa. Hiện, Ý Lan đang túc trực cùng người thân chuẩn bị cho tang lễ của mẹ. Trước đó vào năm 2017, trong một đêm nhạc diễn ra ở Việt Nam, Ý Lan từng bật khóc chia sẻ về tình trạng sức khỏe ngày càng yếu dần của danh ca Thái Thanh. Chị nói: “Mẹ tôi già yếu lắm rồi. Chỉ một chuyến bay ngắn chừng một giờ đồng hồ tại Mỹ, bà vẫn khó mà đi được”.

Ca sĩ Ý Lan và mẹ Thái Thanh trong lần cùng biểu diễn trên sân khấu

Có thể nói, sự ra đi của danh ca Thái Thanh để lại niềm thương tiếc cho nhiều nghệ sĩ và đông đảo khán giả. Trong sự nghiệp ca hát, Thái Thanh được công chúng biết đến với những nhạc phẩm của nhạc sĩ Phạm Duy như: Dòng sông xanh, Cho nhau, Nương chiều, Bà mẹ Gio Linh, Kỷ niệm… Không những thế, Thái Thanh còn là thành viên của ban Hợp Ca Thăng Long lừng danh một thời bên cạnh những thành viên như: Thái Hằng, Khánh Ngọc, Hoài Trung, Hoài Bắc.

Ban Hợp Ca Thăng Long

Thái Thanh tên thật là Phạm Thị Băng Thanh, sinh năm 1934 tại Hà Nội. Thập niên 1950, giọng hát của bà được yêu thích, từ giới trí thức đến khán giả bình dân. Thái Thanh xuất hiện trên khắp các chương trình ca nhạc truyền thanh, truyền hình. Đầu thập niên 1970, bà cùng ban hợp ca Thăng Long thường xuyên biểu diễn tại vũ trường ăn khách Đêm màu hồng.

Danh ca Thái Thanh qua đời để lại nhiều thương tiếc trong lòng người hâm mộ

Năm 1956, Thái Thanh kết hôn với tài tử Lê Quỳnh tại Sài Gòn và sinh liên tiếp 5 người con, 3 gái, 2 trai gồm: Ý Lan (1957), Lê Việt (1958), Quỳnh Dao (1960), Thanh Loan (1962) và Lê Đại (1964). Bà sống ở khu vực gần chợ Thái Bình.

Năm 1965, bà ly dị Lê Quỳnh sau khi đã có ba con gái và hai con trai. Bà ở lại Việt Nam cho đến năm 1985 thì sang Mỹ định cư.

Quang Ngọc

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/doi-song/danh-ca-thai-thanh-qua-doi-o-my-huong-tho-86-tuoi-7182781.html