Danh ca Giao Linh lý giải về chuyện tình duyên lận đận

Bước qua tuổi thất thập cổ lai hy, danh ca Giao Linh và người bạn đời của bà vẫn dành cho nhau sự quan tâm ngọt ngào, vẫn gọi 'anh' – xưng 'em' và đi đâu cũng như hình với bóng.

Danh ca Giao Linh tâm sự, vợ chồng bà ở với nhau đến giờ đã ba mươi năm có lẻ. Cả hai đến với nhau khi đều gần chạm ngưỡng U40 nên luôn nghĩ thời gian không còn nhiều, còn ở bên nhau lúc nào thì trao cho nhau thật nhiều yêu thương lúc ấy. Đó là lý do suốt mấy chục năm qua, nữ danh ca và chồng chưa bao giờ to tiếng với nhau, thỉnh thoảng cũng có lúc giận hờn nhưng không lâu. Trước khi nên nghĩa vợ chồng, danh ca Giao Linh vẫn là người phụ nữ độc thân, tuy đã trải qua một vài mối tình nhưng không đi đến đâu, còn ông xã của bà thì đã bước qua 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ với 6 đứa con riêng. Sau này, tuy không sinh con song bà xem cả 6 người con riêng của chồng như con của mình.

Có điều ít ai biết là cả hai đã mất hơn 20 năm để chuyển từ bạn sang yêu. Nói vậy là bởi danh ca Giao Linh gặp ông xã hiện giờ từ khi bà mới 17 tuổi. Trong khi ông âm thầm đem lòng cảm mến bà nhưng không dám nói ra vì e ngại mình không đủ sức “đối đầu” với các “vệ tinh” xung quanh bà, thì nữ danh ca chỉ hồn nhiên xem ông như một người bạn, một người anh lớn tuổi. Vì thế mà đằng đẵng suốt hơn 20 năm, mỗi người đi trên một con đường riêng, đối đầu với những thăng trầm, sóng gió trong cuộc sổng riêng.

Danh ca Giao Linh và ông xã nên duyên khi bà đã ở tuổi 37

Danh ca Giao Linh và ông xã nên duyên khi bà đã ở tuổi 37

Lý giải về đường tình duyên lận đận của mình, danh ca Giao Linh tâm sự, có thể vì cả tuổi thanh xuân, bà luôn đặt gia đình lên trên hết nên không nghĩ đến chuyện riêng. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ làm lụng vất vả, nhà lại đông anh em (dưới danh ca Giao Linh còn có 6 người em nữa – PV) nên nữ danh ca lúc nào cũng canh cánh nỗi niềm “phải lo cho các em thơ ăn học thành người rồi mới tính đến hạnh phúc riêng”. Có lẽ bởi vậy mà hễ người con trai nào đến tìm hiểu mà bà nhận thấy họ có vẻ gì đó e ngại hay thắc mắc về việc bà lúc nào cũng lo lắng cho gia đình mình, lập tức bà sẽ không cho họ cơ hội lại gần mình.

Cũng ở tuổi 17, danh ca Giao Linh có cơ hội đi hát kiếm tiền và bén duyên âm nhạc, trở thành chỗ dựa cho đàn em thơ. Lo cho từng người ăn học trưởng thành xong xuôi, bà giật mình khi nhìn lại mình đã ở tuổi 37 – cái tuổi đã muộn để tính chuyện lấy chồng, sinh con. Đúng lúc ấy, bà gặp lại người bạn đời hiện giờ. Hóa ra, ông từng một lần ngập ngừng ngỏ ý với bà cách đó nhiều năm song bị bà nửa đùa nửa thật khước từ. Lần này, người đàn ông từng có 3 đời vợ can đảm một lần nữa bày tỏ tình cảm với “người trong mộng”. Nữ danh ca Giao Linh chia sẻ, khi đó bà mới cảm nhận được tình cảm chân thành thực sự từ ông và cảm thấy sự rung động từ trái tim mình.

Danh ca Giao Linh và ông xã (thứ 2 từ phải sang) thời trẻ

Có điều, khi tâm sự chuyện tình cảm này với bạn bè thân thiết, ngay lập tức Giao Linh vấp phải sự phản đối vì ai cũng bảo ông là người đào hoa, từng trải, thậm chí còn được xem là khá ăn chơi, vậy nên nếu bà nhận lời yêu thì liệu có đi đến đâu hay lại đổ vỡ như những người vợ trước kia của ông.

Lắng nghe tất cả những lời phân tích lẫn lời khuyên, nhưng sau cùng danh ca Giao Linh vẫn chọn làm theo sự mách bảo của con tim. Bà tự động viên mình tin vào số mệnh, số phận, cho ông một cơ hội cũng là cho chính bà một cơ hội, vì biết đâu một người có cuộc sống rong ruổi như ông có khi lại dừng bước ở bên bà. Nghĩ vậy, bà quyết định đến với ông. Không lâu sau đó, cả hai làm thủ tục đăng ký kết hôn. Dù chưa từng lập gia đình song bà vẫn bằng lòng với một cuộc hôn nhân không đám cưới, không rềnh rang. Mãi đến cách đây 2 năm, đúng vào dịp kỷ niệm 30 ngày cưới, bà mới thực sự lần đầu tiên đứng trên sân khấu nhận trong buổi lễ kỷ niệm được ông cùng gia đình tổ chức, và nhận lời chúc phúc từ mọi người.

Ông xã luôn sát cánh bên danh ca Giao Linh suốt mấy chục năm qua

Danh ca Giao Linh kể, bà vốn là người rất yêu trẻ con, nên khi không có con, bà xem con của chồng như con mình đẻ ra. Có lẽ vì cảm nhận được tình cảm ấy ở bà nên các con của ông cũng xem bà như mẹ ruột, đối với mẹ đẻ ra mình thế nào thì đối với bà cũng vậy. Cũng chính các con chồng động viên bà trở về nước đi hát, gặp gỡ khán giả và sẵn sàng biếu bà tiền để tiêu khi cần.

Nhiều năm gần đây kể từ khi về nước ca hát, vợ chồng danh ca Giao Linh đã mua một căn hộ tại TP.HCM làm nơi cư trú ổn định. Dù tuổi không còn trẻ nhưng bà vẫn miệt mài đi hát và không nề hát việc đi diễn ở xa. Còn ông thì luôn sát cánh bên vợ trong bất kỳ chuyến đi nào, chăm chút lo lắng cho bà từng miếng ăn, giấc ngủ, bộ trang phục mặc khi lên sân khấu. Lần nào cũng vậy, ông say sưa quay, chụp lại hình ảnh của vợ khi biểu diễn rồi về nhà hì hụi đăng lên kênh mạng xã hội riêng để lưu giữ cho mọi người cùng thưởng thức.

Giọng hát được mệnh danh “Nữ hoàng sầu muộn” bộc bạch, trải qua những nhọc nhằn và sóng gió trong cuộc sống, bà đã tìm thấy hạnh phúc riêng khi yêu đúng người và tìm được đúng “một nửa” đích thực của đời mình.

Sắp tới đây, vợ chồng nữ danh ca Giao Linh sẽ có dịp trở lại Hà Nội để tham gia liveshow "Tình bơ vơ" của người bạn đồng nghiệp - danh ca Chế Linh diễn ra vào tối 6-4-2019 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Danh ca Giao Linh nói vui, dù đi diễn với vợ khắp năm châu bốn bể, song lần nào biết bà hát với Chế Linh, ông cũng vui ra mặt. Lý do thì bởi ngoài vợ ra, người bạn đời của danh ca Giao Lịnh rất hâm mộ Chế Linh.

Như Ý

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/danh-ca-giao-linh-ly-giai-ve-chuyen-tinh-duyen-lan-dan/804827.antd