Đánh bom tự sát ở Iran, 27 Vệ binh Cách mạng tử vong

Theo RT ngày 13-2 đưa tin, chiếc xe buýt chở đội Vệ binh Cách mạng Iran đang di chuyển trên đường Khash-Zahedan, tỉnh Sistan-Baluchistan, thì bị một chiếc xe đầy thuốc nổ lao thẳng vào.

Hậu quả của vụ tấn công khiến 27 Vệ binh Cách mạng tử vong và 13 người bị thương. Đây được xem là cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào lễ kỷ niệm 40 năm ngày Ayatollah Ruhollah Khomeini trở lại Tehran lúc năm 1979, sau hơn 14 năm lưu vong. Sau đó, dẫn đến Cách mạng Hồi giáo lật đổ chế độ quân chủ thân phương Tây và thành lập Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Hiện trường vụ đánh bom liều chết, khiến 27 Vệ binh Cách mạng tử vong

Hiện trường vụ đánh bom liều chết, khiến 27 Vệ binh Cách mạng tử vong

Hiện phiến quân Jaish al-Adl, vốn được xem là một tổ chức khủng bố ở Iran đã nhận trách nhiệm vụ đánh bom. Lực lượng Vệ binh Cách mạng vốn là lực lượng tinh nhuệ, được đánh giá cao ở Iran và tuyệt đối trung thành.

Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh Mỹ tập hợp khoảng 60 quốc gia ở Ba Lan để họp về Trung Đông và Iran, với mục đích gây áp lực lên Tehran về chương trình hạt nhân mà nước này đang theo đuổi.

Đình Phú

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/danh-bom-tu-sat-o-iran-27-ve-binh-cach-mang-tu-vong_69572.html