Đánh bom tự sát gần Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Kabul, 1 người chết

Ngày 29/8, cảnh sát Afghanistan cho biết ít nhất 1 người đã thiệt mạng trong vụ nổ xảy ra cùng ngày tại một ngân hàng gần Đại sứ quán Hoa Kỳ ở thủ đô Kabul. Những người trong Sứ quán Hoa Kỳ không ai hề hấn gì.

Trong vụ đánh bom tự sát này, có 8 người khác bị thương. Ông Najib Danish - phát ngôn viên Bộ Nội vụ Afghanistan, cho biết nơi xảy ra vụ nổ là lối vào ngân hàng Kabul Bank, nằm sát khu Đại sứ quán Mỹ tại trung tâm thủ đô Kabul.

Ngay sau đó, những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện. Hiện chưa có nhóm nào nhận đứng sau vụ nổ trên, nhưng cảnh sát nghi kẻ chủ mưu là phe Taliban, vốn lâu nay đã gây ra một số vụ đánh bom tự sát trên khắp Afghnistan.

Trước đó, Tân Hoa xã đưa tin vụ nổ do một kẻ đánh bom liều chết kích hoạt khối thuốc nổ mang trong người tại một ngân hàng ở khu vực Microrayani-e-Duwum của thủ đô Kabul.

Cảnh sát Kabul điều tra tại hiện trường vụ nổ (Ảnh: Reuters)

Đây là vụ nổ mới nhất xảy ra tại thủ đô Kabul của Afghanistan và diễn ra chỉ 1 tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố chiến lược mới của Mỹ tại Afghanistan, trong đó để ngỏ việc triển khai thêm binh sĩ Mỹ đến nước này, mặc dù không đưa ra con số cụ thể cũng như lộ trình rút quân.

Theo giới phân tích, phe Taliban sẽ còn tổ chức những vụ đánh bom tự sát tại Afghanistan trong những ngày tới.

Kim Thoa

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/danh-bom-tu-sat-gan-dai-su-quan-hoa-ky-tai-kabul-1-nguoi-chet-d61231.html