Đánh bom tại văn phòng chính khách Afghanistan, thương vong la liệt

Ít nhất 20 người đã thiệt mạng và 50 người khác bị thương ở thủ đô Kabul của Afghanistan hôm 28/7, trong một vụ đánh bom tự sát và đấu súng tại văn phòng của ứng cử viên phó Tổng thống Amrullah Saleh.

Chính phủ Afghanistan cho biết trong một thông báo hôm 29/7.

Lực lượng an ninh Afghanistan kiểm tra hiện trường vụ tấn công.

Lực lượng an ninh Afghanistan kiểm tra hiện trường vụ tấn công.

Ông Saleh, đối tác tranh cử cùng Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani, đã bị thương nhẹ trong vụ tấn công.

Hơn 150 thường dân đã được giải cứu trong chiến dịch kéo dài 6 giờ đồng hồ - phát ngôn viên Bộ Nội vụ Nasrat Rahimi cho biết.

Chưa có nhóm phiến quân này nhận trách nhiệm cho vụ tấn công, xảy ra chỉ vài giờ sau khi ông Ghani và ông Saleh, cùng với nhiều chính trị gia khác, khởi động chiến dịch tranh cử dài 2 tháng của mình.

Bầu cử Tổng thống dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 28/9, song tình hình an ninh trên khắp đất nước đang xấu đi với việc các phiến quân Taliban và IS âm mưu tấn công các lực lượng Afghanistan, quan chức chính phủ và dân thường gần như hàng ngày.

MỜI XEM VIDEO TỰ TẠO CỦA BÀI:

Anh Thư

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/20-nguoi-chet-trong-vu-tan-cong-tai-van-phong-chinh-tri-gia-afghanistan-554226.html