Đánh bom, nổ súng ở Ai Cập: 155 người chết

Vụ tấn công diễn ra tại một nhà thờ Hồi giáo.

Các nhân chứng cho hay, sự việc xảy ra ở thị trấn Bir al-Abed trong khi những người cầu nguyện đang hành lễ.

Theo cảnh sát địa phương, những tay súng từ 4 chiếc xe bán tải thể thao và xả súng điên cuồng vào những người trong nhà thờ. Ai Cập hiện tại đang phải chiến đấu chống các phần tử nổi dậy trong khu vực từ khi tình trạng bắt đầu trở nên căng thẳng vào năm 2013.

Khoảng 85 người đã thiệt mạng sau cuộc tấn công, các quan chức y tế cho hay. Theo một nguồn tin khác, con số người chết đã lên tới 155 người.

Một phóng viên cho biết, mục tiêu tấn công có thể là những người ủng hộ lực lượng an ninh hiện đang cầu nguyện bên trong nhà thờ.

Tổng thống Ai Cập Abdul Fattah al-Sisi đã gặp các quan chức an ninh để thông tin về vụ việc. Hiện vẫn chưa rõ các cá nhân/tổ chức nào đứng sau vụ tấn công lần này.

Các chiến binh thánh chiến bắt đầu nổi dậy ở nhiều khu vực tại Ai Cập trong những năm gần đây và tiến hành các cuộc tấn công. Hàng trăm cảnh sát, binh sĩ và người dân đã bị giết chết, hầu hết bởi nhóm Tỉnh Sinai, được cho là có liên quan tới Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/danh-bom-no-sung-o-ai-cap-85-nguoi-chet-a348490.html