Đánh bom liều chết ở Afghanistan làm 13 người thiệt mạng

Các quan chức Afghanistan cho biết ít nhất 13 người thiệt mạng và 30 người bị thương trong một vụ đánh bom ở thủ đô Kabul vào chiều 24/10.

Saeed Jami, phát ngôn viên của Bộ Y tế Afghanistan, nói 13 thi thể được tìm thấy tại hiện trường vụ đánh bom. 30 người bị thương nặng đã được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện. Con số thương vong vẫn có thể tăng lên.

Bộ Nội vụ cho biết đây là vụ tấn công nhằm vào trung tâm giáo dục Kawsar-e Danish, theo Reuters.

Phát ngôn viên của lực lượng nổi dậy Taliban phủ nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

 Những người bị thương trong vụ đánh bom tại buổi lễ cầu nguyện hôm 16/10 ở tỉnh Nangarhar, Afghanistan. Ảnh: Reuters.

Những người bị thương trong vụ đánh bom tại buổi lễ cầu nguyện hôm 16/10 ở tỉnh Nangarhar, Afghanistan. Ảnh: Reuters.

Gần đây nhất, vụ đánh bom trong buổi lễ cầu nguyện ngày thứ sáu tại Jalalabad, tỉnh Nangarhar, hôm 16/10 khiến ít nhất 62 người chết, hơn 100 người bị thương.

Tình trạng bạo lực đang gia tăng ở Afghanistan, sau khi đàm phán giữa Mỹ và Taliban đổ bể. Báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết 4.313 trường hợp dân thường thiệt mạng và bị thương trong những vụ tấn công suốt 3 tháng qua tại nước này.

Quả bom 'động đất' từ Thế chiến II phát nổ khi đang được tháo ngòi Quả bom Tallboy trong Thế chiến II đã phát nổ dưới nước hôm 13/10 khi Hải quân Ba Lan đang tháo gỡ tại thành phố cảng Swinoujscie.

Hương Ly

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/danh-bom-lieu-chet-o-afghanistan-lam-13-nguoi-thiet-mang-post1145588.html