Đánh bom đẫm máu ở Ai Cập, gần 400 người thương vong

Tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 235 người thiệt mạng và khoảng 130 người khác bị thương trong vụ đánh bom, xả súng đẫm máu ở Sinai, Ai Cập.

Theo RT, vụ đánh bom, xả súng đẫm máu ở Ai Cập xảy ra tại nhà thờ Hồi giáo Al Rawdah, Bir al-Abed, miền bắc Sinai, ngày 24/11. Tính đề thời điểm hiện tại, ít nhất 235 người chết và 130 người khác bị thương trong vụ tấn công khủng bố kinh hoàng này.

Một quả bom đã phát nổ khi các tín đồ cầu nguyện trong nhà thờ Al Rawah. Sau đó, khoảng 40 tay súng xông vào nhà thờ và nã đạn liên tiếp vào người dân đang cố chạy thoát ra ngoài.

Nhiều thi thể nằm la liệt bên trong nhà thờ Hồi giáo Al Rawdah sau vụ tấn công. Ảnh: Twitter.

Được biết, xe cứu thương đưa các nạn nhân bị thương tới bệnh viện cũng bị tấn công. “Bọn chúng bắn vào những người đang chạy thoát khỏi nhà thờ và cả xe cứu thương”, Reuters dẫn lời một nhân chứng cho hay.

Sau vụ tấn công, Tổng thống Ai Cập Abdelfattah El-Sisi đã tuyên bố ba ngày quốc tang và khẳng định nước này sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch chống khủng bố.

“Đó là một cuộc tấn công hèn nhát nhằm phá hoại tinh thần đoàn kết của người dân Ai Cập. Tuy nhiên, cuộc tấn công này chỉ khiến chúng tôi mạnh mẽ và kiên trì hơn trong cuộc chiến chống khủng bố”, Tổng thống Ai Cập Abdelfattah El-Sisi tuyên bố và thề sẽ đáp trả “mạnh mẽ” hành động của bọn khủng bố.

Theo Reuters, vài giờ sau khi vụ đánh bom, xả súng đẫm máu xảy ra, quân đội Ai Cập đã tiến hành các cuộc không kích ở vùng núi xung quanh Bir al-Abed.

Mời quý độc giả xem video: Xe cứu thương đưa các nạn nhân bị thương tới bệnh viện bị tấn công ở Ai Cập (Nguồn: Ruptly)

Được biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn tới Tổng thống và nhân dân Ai Cập, đồng thời lên án vụ khủng bố. Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả cuộc tấn công là “hèn nhắn” và nhấn mạnh rằng thế giới cần dùng sức mạnh quân sự để đánh bại bọn khủng bố.

Hiện chưa có nhóm phiến quân nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công kinh hoàng vừa qua ở Ai Cập. Song, phiến quân IS được cho là đứng sau vụ khủng bố này.

Thiên An (Theo RT/Reuters)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/danh-bom-dam-mau-o-ai-cap-gan-400-nguoi-thuong-vong-966841.html