Đánh bom đám cưới ở Afghanistan, ít nhất 63 người chết

Bộ Nội vụ Afghanistan ngày 18-8 cho biết, ít nhất 63 người chết, 182 người bị thương trong vụ đánh bom liều chết nhằm vào một đám cưới tại thủ đô Kabul tối 17-8.

Trần nhà hỏng, bàn ghế chỏng chơ sau vụ đánh bom tiệc cưới ở thủ đô Kabul. Ảnh: REUTERS

Trần nhà hỏng, bàn ghế chỏng chơ sau vụ đánh bom tiệc cưới ở thủ đô Kabul. Ảnh: REUTERS

Vụ nổ đã phá hủy hội trường tổ chức đám cưới. Tại thời điểm vụ nổ xảy ra, hàng ngàn người đang có mặt tham dự đám cưới. Trong số những nạn nhân có nhiều phụ nữ và trẻ em.
Cả Taliban và một chi nhánh địa phương của IS đều tuyên bố gây ra vụ tấn công. Các hội trường lớn tại Kabul thường là mục tiêu tấn công của các nhóm khủng bố. Tháng 11-2018, ít nhất 55 người thiệt mạng sau khi một đối tượng đánh bom liều chết trà trộn vào một địa điểm lễ tiệc ở Kabul.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Taliban và Mỹ đang nỗ lực thương lượng một thỏa thuận để Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, đổi lại việc Taliban cam kết tiến hành đối thoại an ninh và hòa bình với Chính phủ Afghanistan.

VIỆT LÊ

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/danh-bom-dam-cuoi-o-afghanistan-it-nhat-63-nguoi-chet-611438.html