Đánh, bắt giáo viên đang mang thai quỳ, nữ phụ huynh bị khởi tố

Do nghi ngờ con mình bị phụ huynh đánh do thấy vết bầm ở chân, vị phụ huynh này đã đến trường bắt giáo viên đứng lớp quỳ xin lỗi, hành hung dẫn đến biểu hiện sẩy thai phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 31/3, trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với bị can Phan Thị Nghĩa (35 tuổi), trú tại TP Vinh để điều tra, làm rõ về hành vi "Làm nhục người khác".

Theo hồ sơ vụ việc, vì cho rằng trước đó giáo viên Phan Thị H. (SN 1997), là giáo viên đứng lớp đã đánh con bầm tím ở chân nên vào khoảng 8 giờ sáng 22/3, bà Phan Thị Nghĩa là phụ huynh đưa bé T.Đ.K. đến Trường mầm non Việt – Lào, thuộc phường Trung Đô, TP Vinh để hỏi rõ ngọn ngành.

Mặc dù cô H. đã cố gắng thanh minh mình không đánh trẻ và được một số giáo viên khác can ngăn, cảnh báo cô H. đang mang bầu nhưng bà Nghĩa vẫn xông vào túm tóc, đánh tới tấp và bắt cô này quỳ gối xin lỗi.

Trường mầm non Việt - Lào nơi cô H. bị hành hung.

Sau khi được nhiều giáo viên, phụ huynh vào can ngăn thì bà Nghĩa mới bỏ đi. Lúc này, cô H. được đưa vào Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Nghệ An cấp cứu trong tình trạng tinh thần bị hoảng loạn, bụng đau, có biểu hiện dọa sẩy thai.

Nhận được thông tin, Công an TP Vinh tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân và giáo viên H. cũng đã có đơn gửi cơ quan điều tra đề nghị xử lý hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Làm nhục người khác” của bà Nghĩa đối với mình.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu bà Phan Thị Nghĩa thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bà Nghĩa cho rằng vết bầm trên cẳng chân trái của con mình (cháu T.Đ.K, lớp 5 tuổi E, Trường Mầm non Việt - Lào) là do giáo sinh P.T.H đánh nên bà đến trường đánh, bắt giáo sinh này xin lỗi con trai.

Theo kết quả giám định thương tích cho thấy tỉ lệ tổn hại sức khỏe của cô H. chưa đến mức cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” nhưng nhận thấy hành vi của đối tượng đã đủ cấu thành tội danh “Làm nhục người khác” nên cơ quan CSĐT đã tiến hành khởi tố bà Nghĩa về tội danh này.

Được biết, vết bầm ở cẳng chân trái bé K. là do va vào bàn đu quay lúc chơi ở sân trường, không phải do giáo sinh H. đánh.

Hiện công an TP Vinh đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn Lịnh

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/danh-bat-giao-vien-dang-mang-thai-quy-nu-phu-huynh-bi-khoi-to-post40520.html