Đánh bại Viettel, Hà Nội FC lần thứ 4 đăng quang Siêu cúp Quốc gia

Với bàn thắng duy nhất của Bùi Hoàng Việt Anh đã giúp Hà Nội FC đánh bại nhà đương kim vô địch V-League – Viettel với tỷ số 1-0 qua đó lần thứ 4 đăng quang tại Siêu cúp Quốc gia.

Mùa giải 2021 mở bàn bằng trận tranh Siêu cúp Quốc gia giữa Viettel và Hà Nội. Cả hai đội đều đặt quyết tâm rất cao để có mở màn thuận lợi trong mùa giải mới.

Trong điều kiện thời tiết 10 độ C, hai đội đã tạo nên trận đấu nảy lửa trên sân Hàng Đẫy. Cơ hội đầu tiên được Hà Nội tạo ra ở phút 21 khi Bruno thực hiện pha tranh chấp trước vòng cấm và mở ra khoảng trống cho Văn Quyết. Tuy nhiên, đội trưởng của Hà Nội đã sút hụt bóng một cách khá đáng tiếc.

Tiền đạo Bruno là nhân vật nổi bật nhất trong hiệp 1, chân sút người Brazil chứng tỏ sự nguy hiểm khi sút bóng sạt xà ngang ở phút 42. Trước đó là tình huống làm tung lưới đội bóng cũ ở phút 29 những không được công nhận vì lỗi việt vị.

Bước sang hiệp 2, trận đấu diễn ra hấp dẫn hơn khi Viettel chủ động đẩy cao đội hình tấn công khi có cơ hội. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng không tạo ra tính đột biến cao do thường xuyên tập trung bóng cho tiền đạo Pedro Paulo.

Thế trận giằng co được diễn ra sau đó và với sự thay đổi hợp lý của mình, Hà Nội đã có được điều mình cần.

Phút 73, nhận đường chuyền của Văn Quyết, Geovane đã quyết định nhả bóng để Bùi Hoàng Việt Anh dứt điểm. Cú sút ở cự ly gần đã khiến thủ thành Nguyên Mạnh không thể cản phá cứu thua cho Viettel.

Bàn thắng duy nhất của Bùi Hoàng Việt Anh giúp Hà Nội đánh bại Viettel 1-0 và cân bằng kỷ lục 4 lần giành Siêu cúp Quốc gia của Bình Dương và SLNA.

C.Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/danh-bai-viettel-ha-noi-fc-lan-thu-4-dang-quang-sieu-cup-quoc-gia-223824.html