Đánh bại VĐV nhập tịch của chủ nhà, Lê Tú Chinh giành HCV 100m

Lê Tú Chinh đã xuất sắc bảo vệ thành công huy chương Vàng cự ly 100m nữ, sau khi đánh bại vận động viên nhập tịch của Philippines tại SEA Games 30.

Lê Tú Chinh giành huy chương Vàng 100m nữ. (Ảnh: Vietnam+)

Lê Tú Chinh giành huy chương Vàng 100m nữ. (Ảnh: Vietnam+)

Lê Tú Chinh đã xuất sắc vượt qua vận động viên nhập tịch của nước chủ nhà Philippines để giành huy chương Vàng SEA Games 30 ở nội cự ly chạy 100m nữ.

"Niềm hy vọng Vàng" của Điền kinh Việt Nam đã về nhất với thành tích 11 giây 54, chỉ hơn người về nhì là Kristina Knott của Philippines đúng 0,01 giây.

Kristina Knott cũng chính là vận động viên đã vượt qua Lê Tú Chinh trong cuộc đua tranh huy chương Vàng cự ly 200m.

Với thành tích này, Tú Chinh cũng đã bảo vệ thành công tấm huy chương Vàng 100m mà cô giành được tại Malaysia cách đây 2 năm.

Tú Chinh nhanh hơn Kristina Knott đúng 0,01 giây. (Ảnh: Vietnam+)

Đây cũng là tấm huy chương Vàng thứ 5 mà đội tuyển Điền kinh Việt Nam có được trong ngày thi đấu 8/12.

4 tấm huy chương Vàng trước đó lần lượt thuộc về Phạm Thị Thu Trang (điền kinh, đi bộ 10 km nữ), Phạm Thị Huệ (điền kinh, chạy 10.000 m nữ), Nguyễn Thị Oanh (1.500 nữ) và Dương Văn Thái (1.500m nam)./.

Phương Trang (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/danh-bai-vdv-nhap-tich-cua-chu-nha-le-tu-chinh-gianh-hcv-100m/611948.vnp