Đánh bại Văn Duẩn, cua-rơ Hàn Quốc về nhất chặng 4 VTV Cup

Về sau đối thủ chỉ chưa đầy một tích tắc, tay đua Lê Văn Duẩn đành nhìn đối thủ Hàn Quốc Minwoo Lee bước lên bục cao nhất chặng đua thứ 4 giải đua xe quốc tế VTV Cúp 2017.

Vai trò của những người tiếp tế cho các cua-rơ Các đội đua luôn có những người hùng thầm lặng, làm công việc tiếp tế cho các tay đua trong suốt hành trình.

Người hâm mộ môn đua xe đạp thành phố Vinh lại tiếp tục được chứng kiến những diễn biến của giải đua xe quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen. Đúng 9h ngày 5/9, các tay đua đã bước vào chặng 4 của giải, với lộ trình vòng quanh quảng trường Hồ Chí Minh.

Ở chặng này, đoàn đua phải hoàn thành tổng cộng 54 km chiều dài chia đều cho 20 vòng đua. Trời nắng và oi bức, tuy nhiên các cua-rơ vẫn hoàn thành tốt chặng đường của mình.

Trước đó, ban tổ chức và các đội đua đã dâng hương lên tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh ở quảng trường mang tên Người. Ngay sau đó là lễ trao Áo vàng chặng trước cho cua-rơ Lê Văn Duẩn, và trao 20 phần quà cho các em học sinh có thành tích học tập xuất sắc.

Các tay đua cạnh tranh gắt gao cho vị trí dẫn đầu. Ảnh: Kiệt Trần.

Các tay đua cạnh tranh gắt gao cho vị trí dẫn đầu. Ảnh: Kiệt Trần.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ, tay đua Hàn Quốc Minwoo Lee của đội Korail Cycle là người cán đích đầu tiên sau cú nước rút ấn tượng. Lê Văn Duẩn về ngay sau Minwoo, nhưng chỉ thua tay đua người Hàn Quốc chưa đầy một tích tắc.

Tuy vậy, Lê Văn Duẩn đành ngậm ngùi xếp vị trí thứ 2. Đứng thứ 3 chặng này là cua-rơ Huỳnh Thanh Tùng của đội Quân khu 7.

Đây là lần thứ ba Lê Văn Duẩn về nhì ở giải năm nay. Chặng đua thứ 3 ngày hôm qua, tay đua của đội Anh Văn Hội Việt Mỹ TP.HCM cũng xếp sau Ronald Oranza của Philippines. Tuy nhiên sau chặng 4, Lê văn Duẩn vẫn giữ được cả Áo vàng cho tay đua có tổng thời gian ít nhất và Áo xanh cho tay đua nước rút tốt nhất.

Minwoo (bục 1) đánh bại Văn Duẩn (bục 2) để về nhất chặng 4 xung quanh quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Kiệt Trần.

Trong khi đó, em trai và cũng là đồng đội của Lê Văn Duẩn – Lê Nguyệt Minh chỉ về đích thứ 4. Cũng trong chặng này, Phan Tuấn Vũ của đội Cần Thơ là tay đua nước rút tốt nhất ở Sprint 1, trong khi Sprint 2 thuộc về Hồ Hoàng Sơn của đội Premium Cycling Vĩnh Long.

Cũng trong sáng nay, các tay đua đã di chuyển từ thành phố Vinh tới tỉnh Hà Tĩnh để chuẩn bị cho chặng 5 vào ngày mai (6/9) có lộ trình từ Hà Tĩnh tới Đồng Hới, dài 148 km.

Kiệt Trần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/danh-bai-van-duan-cua-ro-han-quoc-ve-nhat-chang-4-vtv-cup-post777093.html