Đánh bại U11 Phú Yên, Sông Lam Nghệ An lần thứ 6 vô địch Nhi đồng toàn quốc

Gặp lại chủ nhà U11 Phú Yên trong trận chung kết, U11 Sông Lam Nghệ An tiếp tục đánh bại đối thủ và bảo vệ thành công chức vô địch Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc 2020.

Ở trận đấu vòng bảng, U11 SLNA đã đánh bại U11 Phú Yên với tỷ số 2-0. Gặp lại đội chủ nhà trong trận chung kết chiều 30/10, U11 SLNA tỏ ra nôn nóng trong những phút đầu và bỏ lỡ khá nhiều cơ hội.

BHL và cầu thủ hai đội quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: Bá Tuấn

BHL và cầu thủ hai đội quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: Bá Tuấn

Phải đến phút 17, từ một pha tấn công mạch lạc, Phan Anh Lực (6) tung cú sút quyết đoán mở tỷ số trận đấu. Và 1-0 cũng là tỷ số khi hiệp 1 khép lại.

Sang hiệp 2, với sự nhỉnh hơn về mặt trình độ, U11 SLNA vẫn duy trì lối chơi áp đặt và đội bóng trẻ xứ Nghệ có thêm 2 bàn thắng do Đậu Quang Hưng (7) lập công ở phút 22 và bàn phản lưới nhà của cầu thủ Phú Yên ở phút 28.

Niềm vui vô địch của U11 SLNA. Ảnh: Bá Tuấn

Thắng chung cuộc 3-0, U11 SLNA lần thứ 4 vô địch liên tiếp và nâng số lần vô địch Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc lên con số 6. Đây là chức vô địch thứ 3 trong năm 2020 của đội bóng xứ Nghệ ở các giải đấu trẻ. Trước đó, U13 và U17 SLNA cũng mang về vinh quang.

Ngoài chức vô địch, đội trưởng Bùi Ngô Bảo Nam (5) của U11 SLNA đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất. Cùng với Trần Phúc Quyết, Nguyễn Đức Trầm, Bùi Ngô Bảo Nam cũng nằm trong đội hình tiêu biểu của giải đấu.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT U11 SLNA

TM Trần Phúc Quyết (1), Bùi Ngô Bảo Nam (5), Đậu Quang Hưng (7), Trần Văn Hiếu (9), Phan Anh Lực (6).

Trung Kiên

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/danh-bai-u11-phu-yen-song-lam-nghe-an-lan-thu-6-vo-dich-nhi-dong-toan-quoc-276590.html