Đánh bại 'Tổ Nát' FC của Ngọc Thanh, Bưng Biền lên ngôi

Dù có cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Ngọc Thanh, nhưng Tonat FC không thể đánh bại đối thủ ở trận chung kết Sài Gòn Championship.

Bưng Biền lên ngôi vô địch Đánh bại Tonat với tỷ số 4-3 trong trận chung kết.

Bưng Biền đã giành chức vô địch giải bóng đá phủi Sài Gòn Championship 2020 một cách thuyết phục. Trước khi diễn ra các trận đấu của vòng knock-out, sáng 13-9, lượt trận cuối cùng của vòng bảng đã diễn ra trên sân Nam Sài Gòn. Ở bảng A, Bưng Biền thắng 2-1 Quý Thịnh trong khi Tonat hòa Ngân Hoan 1-1.

"Tổ Nát" FC (Tonat FC) dù có cự tuyển thủ quốc gia Ngọc Thanh, nhưng không thể vô địch giải. Ảnh: BTC

"Tổ Nát" FC (Tonat FC) dù có cự tuyển thủ quốc gia Ngọc Thanh, nhưng không thể vô địch giải. Ảnh: BTC

Với kết quả này, Bưng Biền nhất bảng với 7 điểm trong lúc Tonat đứng nhì với 5 điểm, qua đó, giành 2 vé ở bảng A vào bán kết. Cục diện ở bảng B lại diễn ra hết sức kịch tính. Chỉ có 3 điểm sau 2 lượt trận trước đó, Gia Kim trong thế buộc phải thắng Cầu Sát đã có bàn thắng dẫn điểm. Nhưng chung cuộc, Gia Kim chỉ có trận hòa 1-1, đành phải ngậm ngùi đứng thứ ba sau khi Auto Hải giành trọn 3 điểm trước FC 2491.

Với kết quả này, Auto Hải kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu khi có 6 điểm trong lúc, Cầu Sát đứng nhì với 5 điểm và chia nhau 2 vị trí vào bán kết. Sau lượt trận cuối cùng của vòng bảng vào buổi sáng, trong buổi chiều cùng ngày, vòng đấu knock-out đã diễn ra. Ở trận bán kết đầu tiên, Bưng Biền đã gặp rất nhiều thử thách trước Cầu Sắt. Tuy gây ấn tượng ở vòng bảng nhưng đội bóng này tỏ ra bế tắc trong các pha tiếp cận khung thành nên không thể xuyên thủng lưới Cầu Sát sau hiệp đấu đầu tiên.

Bưng Biền thắng Tonat FC 4-3 ở trận chung kết. Ảnh: BTC

Nhưng Bưng Biền đã thể hiện hình ảnh khác hẳn trong hiệp 2 khi gia tăng sức ép ngay từ đầu trận và tạo cục diện lấn lướt hoàn toàn so với Cầu Sát. Kết quả, đội bóng đến từ Đồng Tháp đã dội cơn mưa gôn vào lưới đối thủ để giành chiến thắng với tỷ số đậm đà 6-0, qua đó, giành suất đầu tiên vào chung kết. Ở trận bán kết thứ hai, Tonat và Auto Hải đã cống hiến cho khán giả một trận cầu hết sức kịch tính.

Bị dẫn trước 3 bàn nhưng Tonat đã bình tĩnh để lội ngược dòng, qua đó, khép lại 2 hiệp chính với tỷ số hòa 3-3. Trong đó, cựu tuyển thủ Quốc gia Ngọc Thanh lại sắm vai “người hùng” khi ghi bàn thắng quân bình 3-3 ở phút cuối cùng để đưa trận đấu đến loạt luân lưu và Tonat đã đánh bại Auto Hải 4-2 để vào chung kết.

Từng chạm trán nhau ở vòng bảng với kết quả hòa 5-5, Bưng Biền và Tonat hứa hẹn sẽ đem đến một trận cầu mãn nhãn cho người xem. Không hổ danh khi 2 đội bóng xuất sắc nhất giải lại trải qua một màn rượt đuổi căng thẳng để kết thúc với tỷ số 4-3 nghiêng về Bưng Biền. Với chiến thắng xứng đáng trong trận cuối cùng, đội bóng đến từ Đồng Tháp đã lên ngôi vô địch một cách thuyết phục.

DUY ÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/trong-nuoc/danh-bai-to-nat-fc-cua-ngoc-thanh-bung-bien-len-ngoi-938199.html