Đánh bại Thụy Sỹ, Thụy Điển tiến thẳng vào tứ kết

Thụy Điển đã có một bàn thắng đầy may mắn nhờ pha lập công của Forsberg để giành chiến thắng 1-0 trước Thụy Sĩ, ghi tên mình vào vòng tứ kết World Cup 2018.

Phút 90+6: Trận đấu kết thúc, Thụy Điển giành chiến thắng và tiến vào tứ kết.

Phút 90+3: Quả phạt cho Thụy Điển. Đội bóng áo vàng tổ chức pha phản công hết sức sắc nét đưa Olsson vào thế đối mặt khiến hậu vệ đối phương phải phạm lỗi ngay sát vòng cấm. Trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu Michael Lang. Tuy nhiên, sau khi xem lại VAR trọng tài lại chỉ cho Thụy Điển được hưởng quả đá phạt sát vòng cấm.

Phút 90+1: Rodríguez vừa có một pha chuyền bóng nguy hiểm từ phía cánh trái Seferovic tung pha đánh đầu sắc bén nhưng Olsen xuất sắc bay người cản phá.

Phút 86: Thụy Sỹ đang tạo sức ép khủng khiếp lên khung thành Thụy Điển, Embolo là cầu thủ chơi nổi bật nhất với tốc độ và khả năng càn lướt cực tốt.

Phút 80: Từ quả đá phạt góc cực xoáy của Shaqiri, Embolo bật cao đánh đầu dũng mãnh nhưng bóng bị chặn lại với hậu vệ Thụy Điển.

Phút 78: Thụy Sỹ đang dồn toàn lực tấn công, bóng chỉ lăn bên phía sân Thụy Điển trong những phút vừa qua.

Phút 74: Shaquiri chuyền vượt tuyến vào vòng cấm. Seferovic băng xuống nhưng pha khống chế bóng của cầu thủ này quá vụng về, bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho Thụy Sỹ.

Phút 65: Sau một nhịp chỉnh bóng, Forsberg tung cú dứt điểm cực mạnh từ cự li chừng 18m, bóng chạm chân hậu vệ Akanji đổi hướng làm bó tay thủ thủ môn Sommer, mở tỉ số cho Thụy Điển.

Phút 64: Cả hai đều đang bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Những pha lên bóng của hai đội đều thiếu tốc độ và đột biến.

Phút 60: Thụy Sỹ và Thụy Điển đều đang gặp vấn đề trong khâu dứt điểm. Behrami bên phía Thụy Sỹ vừa nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đối phương.

65': Cả hai đều đang bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Những pha lên bóng của hai đội đều thiếu tốc độ và đột biến.

Phút 53: Thụy Sỹ đang dâng cao gây sức ép, họ vừa được hưởng 4 quả phạt góc liên tiếp.

Phút 49: Thêm một cơ hội nữa đến với Thụy Điển sau pha lên bóng bên cánh trái. Một tình huống lộn xộn bóng bổng trong vòng cấm Thụy Sỹ, kết thúc bằng cú vô-lê bắn chim của Toivonen.

Phút 46: Hiệp 2 bắt đầu!

Hiệp 1 kết thúc mà không đội nào ghi được bàn thắng.

Phút 40: Lustig có quả tạt như dọn cỗ để Albin Ekdal ập vào dứt điểm.Trong tình huống không có ai theo kèm, tiền vệ mang áo số 8 này lại tung ra dứt điểm lên khán đài khi khung thành rộng mở.

Phút 39: Zuber phối hợp bật tường với Lustig xé toang hàng phòng ngự Thụy Điển. Nhưng ở tình huống cuối cùng, pha bắt vô-lê của Dzemaili lại đi vọt xà.

Đáng tiếc ở tình huống cuối cùng, pha bắt vô-lê trong vòng cấm của Dzemaili lại đưa bóng đi vọt xà.

Phút 32: Rodríguez có cú sút thẳng sệt bằng chân trái nhưng không gây nguy hiểm cho thủ môn đội bóng áo vàng

Phút 24: Shaqiri treo vòng cấm, tiền vệ Zuber ập vào bật cao thực hiện pha đánh đầu nhưng đáng tiếc bóng đi không chính xác.

Phút 22: Shaquiri đi bóng bên cánh phải và có đường chuyền vào vòng cấm Thụy Điển nhưng không đến được tiền đạo cấm đội bóng áo đỏ.

Phút 18: Thế trận giằng co, hai đội bắt đầu chơi chậm lại, do quá hiểu rõ nhau nên cả hai chưa tạo ra bất ngờ.

Phút 12: Thụy Điển đang gây sức ép rất tốt, họ áp sát khiến cho Thụy Sỹ rất khó khăn trong việc lên bóng, hàng phòng ngự đội bóng áo đỏ cũng liên tục mắc sai lầm.

Phút 9: Tiền vệ số 8 Ekdal tung cú dứt điểm cực mạnh nhưng bóng đi vọt xà. Trận đấu vẫn diễn ra với tốc độ cao.

Phút 8: Svensson tung đường chọc khe xé toang hàng phòng ngự Thụy Sĩ cho Marcus Berg phá bẫy việt vị thoát xuống. Đáng tiếc, Berg lại dứt điểm quá thiếu chính xác.

Phút 6: 2 đội thi đấu chậm rãi và bóng chủ yếu lăn ở khu vực giữa sân. Ít phút đầu trận vẫn chưa có tình huống nguy hiểm nào được tạo ra.

Phút 1: Shaquiri vừa tung ra một cú sút xa tạo ra tình huống nguy hiểm đầu tiên của trận đấu

Đội hình thi đấu

Thụy Điển: Olsen; Lustig, Lindelof, Granqvist, Augustinsson; Ekdal, Forsberg, Svensson, Claesson; Berg, Toivonen.

Thụy Sỹ: Sommer; Lang, Akanji, Djourou, Rodriguez; Behrami, Xhaka; Shaqiri, Dzemaili, Zuber; Drmic.

Thụy Sỹ đã giành vé vào vòng knock-out một cách khá thuyết phục khi giành 5 điểm và bất bại ở bảng đấu có Brazil. Bước vào vòng 1/8 World Cup 2018, đối thủ của họ là Thụy Điển, đội bóng đã xếp đầu bảng đấu có "cựu vương" ĐT Đức. Tuy nhiên, nếu nhìn lại hành trình của cả Thụy Sỹ và Thụy Điển thì đó đều là kết quả hợp lý.

Xét về mặt bằng chung tại World Cup năm nay, cả Thụy Sỹ và Thụy Điển đều được tổ chức tốt, thi đấu với tinh thần tập thể cao, với ý đồ rõ ràng. Đối với Thụy Sỹ, Sommer, Lichtsteiner, Schar, Rodriguez, Behrami, Xhaka, Shaqiri được xem là một thế hệ vàng của bóng đá nước này. Còn với Thụy Điển là Toivonen hay Granqvist.

Bước vào trận đấu sinh tử lúc 21h tối nay, cả Thụy Sỹ và Thụy Điển đều phải rất cố gắng vì lực lượng của cả hai đã bị sứt mẻ rất nhiều. Thêm nữa, ở vòng knock-out với việc thua trận là ra về nên cả hai đội tuyển đến từ châu Âu này sẽ khá thận trọng trong từng tính toán của mình.

Lực lượng:

Thụy Điển: Larsson bị treo giò.

Thụy Sỹ: Lichtsteiner, Schar bị treo giò.

Thông tin bên lề:

Lần gần nhất hai đội gặp nhau là trận giao hữu hồi 2002, kết thúc với tỷ số 1-1. Chỉ số đối đầu giữa Thụy Điển và Thụy Sỹ khá tương đồng, khi đôi bên đều có 10 chiến thắng. Dẫu vậy, Thụy Điển bất bại trong 3 lần chạm trán gần nhất.

Thụy Sỹ mới thua duy nhất 1/20 trận gần nhất kể từ Euro 2016.

Thụy Điển cũng thua 1/5 trận gần nhất và chỉ để thủng lưới 2 bàn trước người Đức, còn lại giữ sạch lưới ở 4 trận khác.

Thụy Sỹ chưa từng lọt vào tứ kết World Cup kể từ giải đấu năm 1954, khi họ là nước chủ nhà.

11/14 bàn thắng của Thụy Sỹ gần đây đều được ghi trong hiệp hai, bao gồm 4 pha lập công tại giải đấu trên đất Nga.

Emil Forsberg và Marcus Berg tung ra 21/37 cú dứt điểm của Thụy Điển tại VCK World Cup 2018 (chiếm 57%) nhưng cả hai chưa ghi được bàn thắng nào.

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/danh-bai-thuy-sy-thuy-dien-tien-thang-vao-tu-ket-1079418.html