Đánh bại PSG, Bayern Munich đăng quang Champions League 2019-2020

Với bàn thắng duy nhất được ghi do công của Kingsley Coman, Bayern Munich đã có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước PSG qua đó đăng quang chức vô địch Champions League 2019-2020.

Bước vào trận đấu này, HLV Hansi Flick đã thực hiện 1 sự thay đổi so với trận đấu bán kết khi để Kingsley Coman đá thay Ivan Perisic.

Trong khi đó, bên phía PSG, HLV Thomas Tuchel cũng chỉ thay 1 người so với đội hình ra sân ở bán kết khi Keylor Navas bình phục chấn thương, trở lại khung gỗ bắt thay Sergio Rico.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Bayern Munich chủ động chơi tấn công và ngây nhiều khó khăn cho PSG bằng lối chơi pressing. Hùm xám tấn công khá nhiều ở cánh trái, nơi có sự hiện diện của bộ đôi giàu tốc độ Coman - Alphonso Davies.

Còn với PSG, họ bình tĩnh hóa giải các đường lên bóng của đội bóng nước Đức và cũng thực hiện hướng tấn công bên cánh trái của mình với sự cơ động của Kylian Mbappe.

Phút 18, Mbappe chọc khe chuẩn xác cho Neymar thoát xuống đối mặt với Neuer. Tuy nhiên, thủ thành người Đức đã xuất sắc cản phá trong thế 1 đối 1.

Phút 22, Lewandowski có pha xử lý đầy bất ngờ khi xoay người dứt điểm từ đường chuyền của Davies. Bóng đi đập đất và đánh bại thủ môn Navas nhưng đáng tiếc lại tìm đến trúng cột dọc.

2 phút sau, dàn sao PSG đưa ra câu trả lời với tình huống phản công cực kì sắc nét. Dù vậy, Di Maria lại sút vọt xà sau khi nhận bóng từ đường chọc khe tuyệt vời của Herrera.

Trận đấu diễn ra vô cùng sôi nổi tuy nhiên bàn thắng lại không đến với bất cứ đội bóng nào trong hiệp 1.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, Bayern chủ động chơi chậm nhưng khi họ bất ngờ tăng tốc, bàn thắng mở tỉ số đã đến.

Phút 59, từ pha lên bóng nhanh bên cánh phải, bóng sau đó được nhả lại cho Joshua Kimmich. Trong tư thế trống trải, Kimmich đã có pha treo bóng loại bỏ hết hàng phòng ngự PSG cho Kingsley Coman ập vào đánh đầu hạ gục Keylor Navas, mở tỉ số cho Bayern Munich.

3 phút sau khi đội nhà nhận bàn thua, HLV Tuchel buộc phải tung Marco Verratti vào sân thay Paredes để tăng cường khả năng tấn công. Bên phía Bayern, HLV Flick cũng có sự điều chỉnh kép khi làm mới cả hai cánh. Ông thay cầu thủ mở tỉ số, Coman bằng Ivan Perisic và để Philippe Coutinho thế chỗ Gnabry.

Sau bàn thắng của Coman, Bayern chủ động chơi chậm khiến PSG không thể lên bóng. Khung thành của Neuer chỉ thực sự chao đảo khi Di Maria thực hiện đường chuyền khôn ngoan cho Marquinhos băng lên ở phút thứ 70. Một lần nữa, Neuer lại cứu thua thành công.

Đến những phút bù giờ, PSG có cơ hội áp sát khung thành thủ môn Manuel Neuer sau pha phản công nhanh ở trung lộ. Nhưng ở tình huống cuối cùng, tiền đạo vào sân thay người Eric Maxim Choupo-Moting lại đệm trượt bóng từ cự li gần sau đường chuyền của Neymar, bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho PSG.

Trận đấu cứ thế trôi về những phút cuối trong sự bất lực của những cá nhân bên phía PSG còn Bayern bình tĩnh, thong dong cho đến khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc.

Chung cuộc, Bayern Munich đá bại PSG 1-0 để lên ngôi vô địch Champions League 2019-20. Đây là lần thứ 6 trong lịch sử Bayern Munich đăng quang ở đấu trường này.

Cao Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/danh-bai-psg-bayern-munich-dang-quang-champions-league-2019-2020-207108.html